Sinh viên Nghệ An ở Huế bán bánh làm từ thiện

(Baonghean.vn) - Hai ngày nay, trên các ngả đường của thành phố Huế, nhiều sinh viên quê Nghệ An hối hả đi ship bánh gây quỹ, hướng về chương trình “Đông ấm xứ Nghệ - Xuân về trên bản” ở Kỳ Sơn.

Tiếp nối thành công của đơt bán bánh gây quỹ giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh éo le ở quê hương hồi tháng 5, lần này, Hội đồng hương sinh viên Nghệ An ở Đại học Huế lại tiếp tục triển khai kế hoạch bán bánh gây quỹ, giúp đỡ trẻ em và người nghèo ở huyện Kỳ Sơn.

Với mong muốn “giúp đỡ người nghèo theo khả năng của sinh viên”, kế hoạch bán bánh gây quỹ của sinh viên Nghệ An tại Huế được triển khai khá bài bản. Ban đầu, các bạn viết bài tuyên truyền, kêu gọi trên mạng, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người, nhận đăng ký mua bánh, sau đó liên hệ đặt, chuyển bánh từ Nghệ An vào Huế.

Phòng trợ thành nơi tập kết đặc sản bánh gai, bánh đa xứ Nghệ. Ảnh: NVCC
Phòng trọ thành nơi tập kết đặc sản bánh gai, bánh đa xứ Nghệ. Ảnh: NVCC

Khác với lần bán bánh trước, chủ yếu là do sinh viên Nghệ An ở Đại học Nông - Lâm Huế tổ chức, chương trình lần này có quy mô lớn hơn, bán nhiều loại bánh hơn (bánh gai, bánh đa gạo, bánh đa sắn) với sự tham gia của sinh viên Nghệ An ở nhiều trường Đại học tại Huế (Nông lâm, Y Dược, Sư phạm, Ngoại ngữ, Luật, Khoa Học…).

Các loại bánh được đặt mua từ Nghệ An, đều là đặc sản của quê hương: bánh gai Anh Sơn, bánh đa gạo ở Đô Lương, bánh đa sắn ở Thanh Chương. 

Chương trình “bán bánh gây quỹ” làm từ thiện nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, trong đó có nhiều con em người Nghệ ở Huế. Rất nhiều bạn sinh viên Nghệ An tại Huế hào hứng tham gia bán bánh online và có trên 40 bạn tình nguyện viên trực tiếp đi ship hàng cho khách. Cho đến chiều 20/12, sau 2 ngày triển khai, Hội đồng hương sinh viên Nghệ An ở Đại học Huế đã bán được 2.200 cặp bánh gai, 2.250 chiếc bánh đa các loại, trừ chi phí ký gửi, thu về gần 9 triệu đồng tiền lãi.

40 tình nguyện viên nhận nhiệm vụ ship hàng. Ảnh: NVCC
40 tình nguyện viên nhận nhiệm vụ ship hàng. Ảnh: NVCC

Được biết, ngoài việc bán bánh, trong thời gian tới, Hội đồng hương còn có các hoạt động khác như thu lượm ve chai, quyên góp đồ cũ… để có thêm kinh phí, hiện vật cho chương trình “Đông ấm xứ Nghệ - Xuân về trên bản” sẽ được tổ chức ở huyện Kỳ Sơn trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Bạn Nguyễn Hữu Tú, quê Thanh Chương, sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Huế - người khởi xướng chương trình bán bánh làm từ thiện cho biết: “Qua chương trình này, bọn em muốn khẳng định rằng, dù làm gì, ở đâu, những người con Nghệ An vẫn hướng về quê hương với tình cảm chân thành nhất. Các hoạt động thiện nguyện này còn là môi trường để sinh viên phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết của sinh viên Nghệ An tại Thành phố Huế”.

                                                                   Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.