Sinh viên Nghệ Tĩnh sôi nổi thi hát ví, giặm trong Hội trại ở TP. Hồ Chí Minh

Huy Thư - Quang Khanh - Hưng Thịnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Với nội dung hấp dẫn, Hội trại đã thu hút đông đảo sinh viên đồng hương Nghệ Tĩnh đến từ 17 trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và vùng lân cận tham gia.

Ngày 19/10, tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh năm 2019.

Quang cảnh một góc Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh.
Quang cảnh một góc Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh.

Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình cảm đồng hương, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên người Nghệ.

Đặc biệt thông qua hoạt động này còn giúp các bạn tân sinh viên Nghệ Tĩnh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, sớm ổn định để học tập.

Các trại sinh thi đua dựng trại.
Các trại sinh thi đua dựng trại.

Với chủ đề “Lửa quê”, Hội trại năm nay đã thu hút đông đảo sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh  đến từ 17 trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các vùng lân cận tham gia.

Hội trại diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/10) với nhiều nội dung như: Dựng trại; Thi trình diễn thời trang tái chế, Giao lưu học thuật “Chuông vàng xứ Nghệ”, Trò chơi dân gian, Giao lưu văn nghệ “Về miền ví, giặm”…

Chương trình giao lưu "Chuông vàng xứ Nghệ".
Chương trình giao lưu "Chuông vàng xứ Nghệ".
Tại hội trại, các sinh viên được thử sức, đua tài qua những màn thi trí tuệ sôi nổi, những trò chơi dân gian hấp dẫn. Đêm giao lưu văn nghệ sẽ diễn ra với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do 17 đội văn nghệ sinh viên và các CLB dân ca ví, giặm biểu diễn. Các hoạt động trên đều được Ban tổ chức chấm điểm thi đua chặt chẽ và trao giải khi bế mạc.
 
Hấp dẫn trò chơi vượt rào cản.
Hấp dẫn trò chơi vượt rào cản.

Với những cách tân, đổi mới trong cả hình thức và nội dung theo hướng kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, cùng hướng về quê hương, Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh 2019 sẽ đem đến cho đồng hương sinh viên Nghệ An – Hà Tĩnh ở miền Nam một sân chơi hấp dẫn với nhiều kỷ niệm đẹp.

Chương trình giao lưu "Về miền ví, giặm".
Chương trình giao lưu "Về miền ví, giặm".

Được biết Hội Sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh thành lập với mục đích hướng tới các hoạt động cộng đồng của sinh viên xứ Nghệ trên tinh thần “yêu thương – đoàn kết – phát triển”. Hàng năm, Hội tổ chức nhiều hoạt động mang tính vui chơi, giải trí, kết nối các thế hệ sinh viên – cựu sinh viên, đồng thời tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng tới cộng đồng.

Niềm vui của các sinh viên và cựu sinh viên Nghệ Tĩnh trong ngày Hội trại.
Niềm vui của các sinh viên và cựu sinh viên Nghệ Tĩnh trong ngày Hội trại.

Những năm qua, Hội đã có một số hoạt động tiêu biểu như: chương trình chào đón tân sinh viên Nghệ Tĩnh; Ngày hội sinh viên Nghệ Tĩnh – Chủ đề “Thanh niên sáng tạo”; Hội thi Chuông vàng Nghệ Tĩnh; Hội thao Sinh viên Nghệ Tĩnh; Hoạt động tình nguyện “Tết yêu thương”, Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố... trong đó Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh hàng năm là một trong những hoạt động quan trọng nhất…

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.