Sinh viên nhiều trường Đại học nghỉ Tết Nguyên đán gần 1 tháng

Theo Lê Huyền (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên, thời gian nghỉ tết ít nhất là 15 ngày, nhiều nhất 1 tháng.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần ( tức 28 ngày). Thời gian nghỉ từ thứ Hai ngày 29/01/2017m nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết Chủ Nhật ngày 25/02/2018, tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Sau Tết sinh viên toàn trường bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ chất lượng cao, sinh viên cao học nghỉ tết từ ngày 8/2/2018, tức ngày 23 tháng chạp đến ngày 25 tháng 2 tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 5/2/2018, tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 25/2, tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Ngày 26/2, tất cả cán bộ viên chức làm việc bình thường, giảng viên, sinh viên học tập giảng dạy theo thời khóa biểu.

Theo lịch các ngày nghỉ lễ năm học 2017-2018, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ 08/02/2018 tức 23 tháng Chạp đến 25/02/2018, tức ngày 10 tháng Giêng.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 5/2, tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 25/2, tức ngày 10 tháng Giêng. Sinh viên học lại sau Tết từ ngày 26/2, tức ngày 11 tháng Giêng. 

Theo lịch của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018 tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 24/2, tức ngày 9 tháng Giêng.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 6/2/2018, tức ngày 21 tháng Chạp năm Âm lịch đến ngày 26/2 tức ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất.  Ngày 27/2 tất cả giảng viên và sinh viên quay lại giảng dạy và học tập bình thường. Đối với Cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính nghỉ Tết từ ngày 14/2, tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 20/2, tức ngày 5 tháng Giêng.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018, tức ngày 20 tháng Chạp đến ngày hết ngày 25/2, tức ngày 10 tháng Giêng. Riêng cán bộ quản lý nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch Nhà nước.

Trường ĐH Nông lâm, ĐH Thái Nguyên cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp đến ngày 4/3/2018, tức ngày 16 tháng Giêng.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ nghỉ tết từ ngày 5/2/2018 tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 25/2, tức ngày 10 tháng Giêng.

Theo kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018, giảng viên, sinh viên và học viên Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Hai ngày 12/02/2018, tức ngày ngày 27 tháng 12 Âm lịch đến hết Chủ Nhật ngày 04/03/2018, tức ngày 17 tháng Giêng.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 05/02/2018, tức ngày 20 tháng chạp đến 25/02/2018, tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Bắt đầu từ ngày 26/02/2018, sinh viên các khoa học tập bình thường.

Giảng viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2018 từ ngày 12/02/2018, tức 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 23/02/2018, tức ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Trường ĐH Thành Tây cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 11/02/2018, tức ngày 26/12 năm âm lịch đến hết ngày 26/02/2018, tức ngày 11 tháng Giêng.  Đối với cán bộ, nhân viên và giảng viên nghỉ từ ngày 11/02/2018, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 25/02/2018, tức ngày 10 tháng Giêng.

Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Trung nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018, tức ngày 20 tháng Chạp đến  hết ngày 25/2 tức ngày 10 tháng Giêng.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.