SIPRI: Các cường quốc rục rịch đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi kho
Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 8/6, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã đưa ra lời cảnh báo về việc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang có xu hướng đưa vũ khí ra khỏi kho lưu trữ và tích hợp vào các hệ thống phóng.

Dữ liệu của SIPRI ước tính, các cường quốc hạt nhân trên thế giới hiện sở hữu tổng cộng khoảng 12.187 đầu đạn, trong đó, có khoảng 9.745 đầu đạn đang được lưu trữ trong các kho vũ khí để sẵn sàng sử dụng.
Con số này ghi nhận mức giảm nhẹ so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các đầu đạn cũ từ thời Chiến tranh Lạnh đang được tháo dỡ với tốc độ nhanh hơn so với tiến độ triển khai vũ khí mới.
Tuy nhiên, Giám đốc SIPRI Karim Haggag đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: Dù tổng số lượng vũ khí hạt nhân giảm xuống, mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân trên toàn cầu lại đang gia tăng.
SIPRI cũng dự báo xu hướng giảm số lượng kho vũ khí hạt nhân có thể sẽ đảo ngược trong những năm tới do tốc độ tháo dỡ vũ khí cũ đang chậm lại, trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới lại đang được đẩy nhanh. Viện nghiên cứu cũng bày tỏ lo ngại trước sự sụp đổ của các cơ chế kiểm soát vũ khí chiến lược và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc hạt nhân.
Một xu hướng đáng báo động khác là việc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang đưa chúng ra khỏi kho lưu trữ và tích hợp vào các hệ thống phóng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hiện tại, Mỹ và Nga là 2 cường quốc nắm giữ khoảng 83% tổng lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu, với hơn 5.000 đầu đạn mỗi nước.
Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh nhất thế giới. SIPRI ước tính Bắc Kinh hiện có 620 đầu đạn và có thể sẽ sở hữu số lượng tên lửa ICBM ngang bằng với Mỹ và Nga vào năm 2030. Trong khi đó, Ấn Độ được cho là đã mở rộng nhẹ kho vũ khí lên 190 đầu đạn. Pakistan duy trì con số ổn định ở mức 170 đầu đạn nhưng đang tiếp tục tích lũy vật liệu phân hạch, cho thấy khả năng mở rộng trong thập kỷ tới. Triều Tiên cũng đang hiện thực hóa mục tiêu mở rộng "cấp số nhân" kho vũ khí hạt nhân của mình, với con số ước tính hiện tại là khoảng 60 đầu đạn.
Tại châu Âu, Pháp và Anh duy trì kho vũ khí hạt nhân lần lượt ở mức 290 và 225 đầu đạn. Tuy nhiên, SIPRI lưu ý kho vũ khí của Anh dự kiến sẽ tăng lên theo một báo cáo đánh giá năm 2021, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 3 vừa qua cũng đã ra lệnh tăng cường kho vũ khí của nước này.
Cũng theo SIPRI, tại Trung Đông, Israel - quốc gia chưa từng chính thức thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân cũng được cho là đang hiện đại hóa kho vũ khí của mình, với ước tính khoảng 90 đầu đạn vào đầu năm nay.


