SLNA - kẻ thách thức nhà vô địch

(Baonghean.vn) - Sau trận thắng 5-0 đầu mùa giải trước Quảng Ninh, giới chuyên môn cho rằng CLB Hà Nội sẽ không có nhiều đối thủ tại V.League 2019. Có chăng, chỉ có thể là SLNA, đội bóng ít nhiều có độ quái nhất định khi đối đầu với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Phải “có bột mới gột nên hồ”

Nhiều nhà chuyên môn nhận định, muốn ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Công, đội bóng đó phải sở hữu cầu thủ có cá tính và bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. Hiện nay, dường như không đội bóng V.League nào có thể áp đảo tấn công Hà Nội, vậy họ chỉ còn cách ghi bàn trong các tình huống cố định hoặc cầu thủ đột phá solo kiểu Đinh Thanh Trung của Quảng Nam.

Thực tế, trong tay HLV Đức Thắng đang có những cái tên như Olaha, Văn Bình, Khắc Ngọc được đánh giá là đủ bản lĩnh dám cầm bóng tấn công trong tình thế “lấy ít, thắng nhiều”.

Trung vệ Damir Memović sẽ khắc chế được lối chơi bóng bổng của các ngoại binh Hà Nội. Ảnh: CLB HN
Trung vệ Damir Memović sẽ khắc chế được lối chơi bóng bổng của các ngoại binh Hà Nội. Ảnh: CLB HN

Hà Nội là đội tấn công biên khá nhiều. Những lần gặp nhau trước đây biên trái của SLNA là nơi đội bóng thủ đô liên tục khoét vào. Các cầu thủ như Ngọc Đức, Mạnh Hùng đều không để lại sự yên tâm cho BHL, phải khi Xuân Mạnh được đẩy sang đấy, mọi việc mới tạm thở phào. So mới mùa giải trước, sự xuất hiện của Đình Đồng nơi cánh trái và trung vệ Damir Memović sở hữu chiều cao 1m91 đã gia cố hàng phòng thủ đáng kể.

Với sự cơ động của Thành Lương, Văn Hậu nơi cánh trái thì vị trí của Đình Hoàng và Văn Khánh sẽ là hướng tấn công chính của đội chủ sân Hàng Đẫy. Nếu BHL SLNA đưa ra được phương án khắc chế lối đá của chủ nhà thì việc có điểm trên sân Hàng Đẫy coi như được 50% nhiệm vụ.

Quả thật đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào nhưng khán giả xứ Nghệ vẫn tin tưởng đây là cơ hội để các cựu tuyển thủ quốc gia thể hiện bản lĩnh, trình độ của mình.

Có thêm cầu thủ thứ 12

Gần 2 thập kỷ nay, sân Hàng Đẫy luôn được xem là “sân nhà” của đội bóng xứ Nghệ. Cách đây 7 năm, dưới sự cổ vũ của hơn 5.000 khán giả nhà, thầy trò HLV Hữu Thắng đã từng đo ván chủ nhà bằng kết quả của trận tennis 6-2.

Vị trí của Đình Hoàng và Văn Khánh sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo tấn công. Ảnh: CLB HN
Vị trí của Đình Hoàng và Văn Khánh sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo tấn công. Ảnh: CLB HN

Lần này cũng vậy, dự báo số lượng khán giả xứ Nghệ sẽ áp đảo khán giả chủ nhà trong “ngày hội bóng đá lớn nhất trong năm”. Phan Sơn - thủ lĩnh của Hội CĐV SLNA tại Hà Nội cho biết: “Tất cả đã sẵn sàng, sẽ có màn diễu hành cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ SLNA, dưới sân anh em đá nhiệt tình, trên khán đài mọi người sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Trong quá khứ, những cuộc đối đầu với đội bóng thủ đô, bao giờ cũng tạo cho các cầu thủ SLNA nhiều cảm xúc thi đấu. Đa số các cầu thủ SLNA đều nóng lòng được tung vào sân, trong từng pha đối đầu họ đều quyết tâm 200% để giành chiến thắng. Nhưng chiều ngược lại, những cầu thủ gốc Nghệ thi đấu cho Hà Nội đều cóng, điển hình nhất là thủ môn Dương Hồng Sơn.

Trận “đại chiến Hàng Đẫy” này cũng vậy, khá nhiều cầu thủ trẻ đội khách SLNA háo hức, chờ đợi được vào sân. Việc từng đối đầu nhiều lần với Duy Mạnh, Quang Hải, Thái Quý tại các giải trẻ và V.League khiến cho sự tự tin của các cầu thủ SLNA tăng lên bội phần. Vì thế, dù có thể cân - đong - đo - đếm vẫn có chút thua thiệt nhưng SLNA vẫn là kẻ thách thức xứng đáng với đội chủ nhà!

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.