SLNA không đạt chuẩn chuyên nghiệp châu Á

(Baonghean.vn) -Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố danh sách các đội bóng đạt chuẩn AFC năm 2019, theo đó Việt Nam chỉ có 5 đội bóng đủ điều kiện tham dự AFC Champions League và AFC Cup.

Cụ thể 5 đội bóng đủ điều kiện tham dự sân chơi châu lục cấp độ CLB bao gồm CLB Hà Nội, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam.

Tiền về Quang Tình vẫn miệt mài tập luyện khi trở về thi đấu cho SLNA trong mùa giải năm nay. Ảnh: Đức Anh
Tiền về Quang Tình vẫn miệt mài tập luyện khi trở về thi đấu cho SLNA trong mùa giải năm nay. Ảnh: Đức Anh

Trong đó CLB Hà Nội, Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng là 3 câu lạc bộ đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự sân chơi cao nhất cấp CLB của châu Á AFC Champions League. Hai đội bóng còn lại là Than Quảng Ninh và Sana Khánh Hòa BVN đủ điểu kiện và chuẩn tối thiểu tham dự sân chơi AFC Cup.

So với các năm khác thì số lượng các CLB đủ điều kiện tham gia sân chơi châu lục của BĐVN không thay đổi, chỉ có sự thay đổi khi B.Bình Dương và SHB Đà Đẵng thay thế vị trí của Thanh Hóa và SLNA.

Tại khu vực Đông Nam Á số lượng CLB đạt chuẩn AFC tăng lên đáng kể so với các năm trước. Cụ thể: Thái Lan có 9 đội bóng, Malaysia 8 đội, Indonesia 10 đội và Myanmar có 11 đội đủ điều kiện tham dự giải đấu các CLB tại châu Á.

Điều kiện đầu tiên để các CLB có thể tham gia giải đấu châu lục là các CLB phải có các đội trẻ tham dự các giải từ U13 đến U21, trong đó giải U17 là điều kiện bắt buộc với các đội bóng muốn có cơ hội ra chơi ở các giải đấu châu lục với mục tiêu phát triển bền vững cho các nền bóng đá châu lục, ngoài ra sẽ có các tiêu chi khác về sân đấu, địa điểm của CLB để xét điều kiện.

Các CLB ở Việt Nam tham dự giải đấu châu lục cấp CLB năm nay là CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương khi 2 đội bóng này đoạt chức vô địch giải vô địch V.League và cup Quốc gia.

Ở vòng sơ loại thứ nhất, sẽ có 3 cặp đấu: 1 của Tây Á và 2 của Đông Á.

ĐT Thái Lan. Ảnh: AFC
ĐT Thái Lan. Ảnh: AFC

Trong đó 2 cặp đấu của Đông Á đều là những cuộc đấu nội bộ của các đội bóng Đông Nam Á: Ceres-Negros (Philippines) gặp Yangon United (Myanmar) và Home United (Singapore) gặp Persija Jakarta (Indonesia). Đây chính là 4 đội bóng đã lọt vào tới bán kết khu vực Đông Á của AFC Cup 2018. 3 đội giành chiến thắng ở vòng sơ loại thứ nhất sẽ cùng 13 CLB khác bước vào vòng sơ loại thứ hai diễn ra vào ngày 12/2. Ở vòng đấu này, mỗi khu vực Đông Á và Tây Á đều có 4 cặp đấu.

Trong đó đáng chú ý là việc đại diện của nhà đương kim vô địch V-League CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Thai League CLB Bangkok United. Hai đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng ở vòng sơ loại thứ nhất cũng sẽ phải đến làm khách trên sân của Chiangrai United (Thái Lan) và Newcasle Jets (Australia). Trong khi đội á quân Malaysia Super Leauge 2018 là CLB Perak sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp Kitchee (Hồng Công -TQ).

Thách thức đối với các đội bóng Đông Nam Á sẽ còn lớn hơn nữa nếu vượt qua vòng sơ loại thứ hai khi sẽ phải đối đầu với các đội bóng mạnh đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc ở vòng sơ loại thứ ba (thi đấu vào ngày 19/2).

Danh sách các CLB Đông Nam Á đạt chuẩn AFC năm 2019:
Indonesia (10): Persija Jakarta, Bali United, Persib Bandung, Borneo FC, Arema FC, Barito Putera, Bhayangkara, PSM Makassar, Madura United, Persipura
Malaysia (8): Terengganu, Perak, Johor Darul Ta’zim, Negeri Sembilan, Kedah, PKNS, Melaka, Selangor
Myanmar (11): Yangon United, Zwekapin United, Yadanarbon, Magwe, Rakhine United, Shan United, Hantharwad United, Southern Myanmar, Ayeyawady United, Dagon FC
Philippines (3): Kaya FC, Davao Aguilas, Ceres Negros
Singapore (5): Home United, Tampines Rovers, Geyland International, Balestier Khalsa, Hougang United
Thái Lan (9): Buriram United, True Bangkok United, Muangthong United, Port FC, Chiangrai United, Chonburi, Sukhothai, Suphanburi, Bangkok Glass
Việt Nam (5): CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa BVN, B.Bình Dương, Than Quảng Ninh

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.