SLNA không dễ dạo chơi trên phố biển Nha Trang

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Sanna Khánh Hòa và SLNA đều là những đội bóng không có sự bổ sung nhân sự sau vòng 11 V-League. Ngoài ra, lối chơi của thấy trò Võ Đình Tân có khá nhiều nét tương đồng với đội bóng xứ Nghệ. Nên lần hành quân đến Nha Trang của HLV Quang Trường lại trở nên khó lường.

 

Không dồi dào kinh phí nên sau sự ra đi của hậu vệ Thanh Tuấn thì Sanna Khánh Hòa chỉ có sự bổ sung của Út Cường và tiền vệ dẫn dắt lối chơi Duy Thanh (HAGL). Hàng loạt những gương mặt trẻ như Tấn Tài, Quốc Chí, Hoài An… sau một mùa giải được thử thách ở V-League đã được giao trọng trách. 

Đã không dưới 3 lần, HLV Võ Đình Tân  muốn mời tiền vệ Lê Tấn Tài, một người con của quê hương đang thi đấu cho B.Bình Dương về đầu quân để cầm chịch tuyến giữa. Do khó khăn về tài chính, nên đến nay tiền vệ 32 tuổi này vẫn chưa thể hồi hương và Sanna Khánh Hòa đành chấp nhận, có gì chơi nấy.

Vì thế, họ khởi đầu cũng chệch choạc như SLNA, thua liền 3 trận trước Than QN, FLC Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng phải đến vòng 4 gặp HN.T&T thì các chàng trai Phố Biển mới có được 3 điểm đầu tiên.

Trong khi khá nhiều đội chọn phương án 2 ngoại binh đá hàng công thì với triết lý “không để thua trước khi quân ta ghi bàn” của HLV Võ Đình Tân thì nhiều năm qua Sanna Khánh Hòa chơi 1 trung vệ ngoại và 1 tiền đạo ngoại. Sau V-League 2015, trung vệ Santos bị chấn thương, Sanna Khánh Hòa đã ký hợp đồng với Chaher Zarour, trung vệ này mang quốc tịch Pháp sinh năm 1983, vừa chơi ở giải hạng nhì của Pháp.

Ngoại binh cao 1,90 m này từng đối đầu với những Oliver Giroud (Arsenal), Bafétimbi Gomis (Swansea) nên hòa nhập khá nhanh. Do Chaher Zarour có lối chơi rất thông minh, điềm tĩnh và khá hiệu quả trong cả phòng ngự bằng chân lẫn bằng đầu nên Baba Salia và Odat sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận khung thành Sanna Khánh Hòa. 

Trong khi đó ngoại binh Uche Iheruome cũng đã ghi 6/13 bàn thắng cho đội bóng Phố biển trong bối cảnh không có tiền vệ dẫn dắt lối chơi sáng giá. Điểm mạnh khác của Sanna Khánh Hòa chính là thể lực, khu vực giữa sân họ cũng có 2 cầu thủ đá cực rắn là Tấn Tài, Lâm Ti Phông.

 

Giới chuyên môn đánh giá chủ nhà Sanna Khánh Hòa có khá nhiều nét tương đồng từ băng ghế kỹ thuật đến cầu thủ trên sân, chủ yếu dựa vào sức trẻ, ngoại binh chất lượng trung bình, lối đá đơn giản, không có “người chia bài” thực sự. Sanna Khánh Hòa chơi bóng chủ yếu dựa vào tinh thần hơn là tổ chức các miếng đánh bài bản, nên họ có thể “lên đồng” nếu vào phom và ngược lại.

Mới đây nhất, tại vòng 11 của V-league 2015 họ vừa “đá te tua” đoàn quân trẻ HAGL 4-1 dù Đông Triều là người mở tỷ số từ rất sớm cho đội bóng phố Núi từ tính huống đá phạt rất đẹp mắt. Quan sát chủ nhà thi đấu chúng tôi thấy cánh trái của Sanna Khánh Hòa rất mạnh với sự cơ động của Tấn Điền (39- S.KH). Bóng từ cánh này liên tục được nhồi bổng cho Uche Iheruome, ngoài khả năng hoạt động độc lập, cầu thủ này sút phạt cũng rất hay.

Chắc chắn các trung vệ của SLNA Minh Đức, Ngọc Hải phải xem rất kỹ tình huống 3 hậu vệ cùng đôi tay dài của thủ môn Tô Vĩnh Lợi (HAGL) vẫn chào thua Uche Iheruome trong tình huống tranh chấp bóng bổng.

Không có nhiều tham vọng leo cao, Sanna Khánh Hòa thoải mái về mặt tinh thần khi tiếp đón đội bóng xứ Nghệ. Nhất là khi họ vừa tái ký hợp đồng với các nòng cốt trung vệ Văn Vũ, tiền vệ Tấn Tài, Quốc Chí, thủ môn Tuấn Mạnh, tiền đạo Uche… đến năm 2018 – 2019.  HLV Võ Đình Tân cho rằng, 2 đội có chất lượng cầu thủ tương đồng, lối đá giống nhau, nhưng với lợi thế sân nhà, Sanna Khánh Hòa tự tin sẽ có điểm, thậm chí là 3 điểm trong trận này.

Thực tình thì SLNA cũng không quá lo lắng khi thi đấu sân khách khi dự kiến có khoảng 3.000 khán giả xứ Nghệ phía Nam sẽ đến sân Nha Trang cỗ vũ. Điều mà HLV Quang Trường lo nhất, sau các quãng nghĩ tập trung cho đội tuyển, các cầu thủ xứ Nghệ thường phải chạy rô-đa mất vài trận.

N@T

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.