SLNA sẽ thắng dễ Bình Phước ở Cup Quốc gia?

(Baonghean.vn) - Vào lúc 17h ngày 7/4, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ có chuyến làm khách của Bình Phước, trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2022.

Mùa giải năm nay, ngoài tham vọng lọt vào top 3 tại đấu trường V.League, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng còn đặt mục tiêu tiến sâu ở sân chơi Cúp Quốc gia, giải đấu mà họ đã có 3 lần lên ngôi vô địch (2002, 2010 và 2017).

Chính vì vậy, mục tiêu của Sông Lam Nghệ An trong chuyến làm khách của Bình Phước không gì khác là vượt qua đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất, để có mặt tại vòng 1/8. Đơn giản là đội khách đang sở hữu một đội hình giàu chất lượng, với hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Văn Hoàng, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh hay Phan Văn Đức.

Đội hình chính thức của Bình Phước trong những trận vừa qua tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: VPF
Đội hình chính thức của Bình Phước trong những trận vừa qua tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: VPF 

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, đội hình của Bình Phước đa phần là những cầu thủ khá vô danh. 2 gương mặt quen thuộc nhất với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ là Đậu Thanh Phong (sinh năm 1993, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An) và Trương Công Thảo (sinh năm 1988, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo VST, Cửa Lò).

Thêm nữa, mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Rất có thể, số lượng cổ động viên của đội khách còn nhiều hơn số lượng cổ động viên của đội chủ nhà. 

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải - Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy
Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải - Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Nói như thế không có nghĩa, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ giành được một chiến thắng dễ dàng trước Bình Phước. Còn nhớ, tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021, Sông Lam Nghệ An đã bị đội bóng hạng Nhất Phố Hiến đánh bại với tỷ số 1 - 0. Nếu chủ quan, khinh địch thì kịch bản của mùa giải năm ngoái sẽ lặp lại với thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng.

Theo quy định, khi gặp đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất, đại diện của V.League không được sử dụng ngoại binh. Cho nên, bộ 3 O'OJong Mark - Olaha - Oseni sẽ không có mặt trong màn so tài giữa Bình Phước và Sông Lam Nghệ An tại vòng loại Cúp Quốc gia 2022, diễn ra vào chiều mai (7/4).              

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.