SLNA thắng đậm trong trận đấu cuối cùng trên sân Vinh ở mùa giải 2016

(Baonghean.vn) - Dù bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng trong trận đấu cuối cùng trên sân Vinh ở mùa giải 2016, các cầu thủ SLNA đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để có được chiến thắng đậm đà. 

HLV Ngô Quang Trường thay mặt đội bóng tặng hoa, tri ân Hội CĐV SLNA và người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng họ trong mùa giải năm nay.
HLV Ngô Quang Trường thay mặt đội bóng tặng hoa, tri ân Hội CĐV SLNA và người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng họ trong mùa giải năm nay.

Đón tiếp XSKT Cần Thơ trong trận đấu cuối trên sân Vinh, SLNA có khá nhiều sự xáo trộn nơi hàng tiền vệ khi Xuân Thắng và Thanh Phong được đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo Tuấn Tài tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát, còn ngoại binh Odah Marshal phải ngồi trên ghế dự bị.

Ở bên kia chiến tuyến, 3 người cũ của SLNA là Quang Tình, Thế Cường và Ngọc Mạnh cũng có tên trong đội hình xuất phát khi đối đầu với đội bóng quê hương.

Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng trong những phút đầu tiên của trận đấu. Không có gì khi bất ngờ khi đội bóng xứ Nghệ là những người tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đáng tiếc, trong một ngày thi đấu hết sức vô duyên, chân sút trẻ Hồ Tuấn Tài đã không thể một lần làm tung mảnh lưới của thủ môn Bửu Ngọc.

Về phía đội khách, dù không áp đặt được thế trận với sự cơ động của tiền vệ Quang Tình nơi tuyến giữa, tuy nhiên các học trò của HLV Vũ Quang Bảo lại cho thấy khả năng tận dụng tốt cơ hội mà mình có được. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, sau một tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, bóng bật ra từ tay thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Vũ Anh Tuấn đã kịp thời có mặt để đệm bóng vào khung thành đã mở toang, mở tỷ số trận đấu, đem về lợi thế cho đội khách XSKT Cần Thơ.

Bước sang hiệp 2, HLV Ngô Quang Trường tung tiền đạo Odah Marshal vào sân thay cho Hồ Tuấn Tài thi đấu khá mờ nhạt. Với sự cơ động của bộ đôi Odah- Salia ở 2 cánh, Khắc Ngọc nơi tuyến giữa, những đợt tấn công của đội chủ nhà trong những phút đầu hiệp 2 bắt đầu cho thấy sự nguy hiểm.

Khắc Ngọc chơi xuất sắc trong vai trò tiền vệ trung tâm của SLNA trong trận đấu này.
Khắc Ngọc chơi xuất sắc trong vai trò tiền vệ trung tâm của SLNA trong trận đấu này.

Bước ngoặt thứ 2 của trận đấu diễn ra ở phút 52 khi Ngọc Hải trong một pha dâng cao tấn công, đệm bóng san bằng tỷ số 1 – 1 cho SLNA. Ưu thế về thế trận tiếp tục được SLNA duy trì khi hậu vệ XSKT Cần Thơ để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 58. Và trên chấm pentaly, Ngọc Hải đã không mắc một sai lầm nào để đánh lừa thủ môn Bửu Ngọc, lập cú đúp nâng tỷ số lên 2 – 1 cho SLNA.

Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng.
Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng.

Khi hơn 2.000 khán giả có mặt tại sân Vinh chưa kịp ăn mừng xong bàn thắng này, chỉ 2 phút sau đó, tiền vệ Khắc Ngọc khẳng định sự có mặt của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3 -1 cho SLNA. Bàn thắng từ khoảng cách gần 30 mét của tiền vệ sinh năm 1992 hội tụ đủ tố chất của một tiền vệ tấn công khi anh dẫn bóng từ giữa sân, lừa bóng qua hàng loạt hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút trái phá.

Lúc này, XSKT Cần Thơ vẫn chưa bừng tỉnh, thay vào đó, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo liên tục phải đối diện với những tình huống nguy hiểm ở 2 cánh. Và đến phút 71, Phi Sơn sau một pha tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ đối phương từ ngoài vòng cấm, lừa bóng qua người thủ môn nâng tỷ số lên 4  - 1 trong sự phấn khích của số ít CĐV SLNA có mặt trên sân Vinh. Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền vệ gốc Hà Tĩnh trong mùa giải năm nay.

Phi Sơn
Phi Sơn chơi nổi bật và là cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số. 

Những phút còn lại, tất cả những gì mà XSKT Cần Thơ làm được là bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 ở phút bù giờ thứ nhất do công của Thế Cường. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4 – 2 là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ trẻ bên phía SLNA.

Các cầu thủ xứ Nghệ và hành động tri ân người hâm mộ Thành Vinh sau trận đấu gặp XSKT Cần Thơ
Các cầu thủ xứ Nghệ và hành động tri ân người hâm mộ Thành Vinh sau trận đấu gặp XSKT Cần Thơ

Ở những diễn biến khác tại vòng 25, Hà Nội T&T giành chiến thắng 1 – 0 trước Than Quảng Ninh qua đó duy trì ngôi đầu với 47 điểm, áp sát là CLB Hải Phòng có cùng điểm nhưng kém về hệ số sau trận thắng đậm Long An 5 – 2. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng đả bại HAGL  3 – 1 trên sân nhà Chi Lăng.

Như vậy, Hà Nội T&T và Hải Phòng đang là 2 đội bóng nắm nhiều cơ hội đăng quang hơn cả. Còn với SLNA, chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Ngô Quang Trường leo lên vị trí thứ 7 trên BXH với 34 điểm. Đồng thời, có được tư tưởng thoải mái trước trận chia tay V.League gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray ngày 18/9.

Đội hình ra sân:

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Văn Khánh, Ngọc Hải, Sỹ Sâm, Xuân Thắng, Thanh Phong, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Tuấn Tài, Baba Salia.

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Anh Tuấn, Thế Cường, Văn Quý, Quang Tình, Đức Lộc, Văn Quân, Hoàng Max, Ngọc Mạnh, Trung Anh, Oseni. 

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.