SLNA vào chung kết U11 toàn quốc; VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

Hiến Tùng (Zing.vn/Báo Bóng đá)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong trận bán kết Giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2022, SLNA và Tây Ninh đã cùng thắng để vào chơi trận chung kết; VFF đánh giá quyết định của Ban kỷ luật dành cho CLB Hải Phòng là phù hợp, khách quan nên bác đơn khiếu nại của đội bóng đất Cảng.

SLNA vào chung kết U11 toàn quốc

Ở trận bán kết đầu tiên, SLNA đã nhập cuộc khá chủ động, tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Suốt hiệp 1, SLNA tung ra rất nhiều cú sút về phía khung thành Navy Phú Nhuận Sài Gòn, song đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

U11 SLNA trong trận bán kết. Ảnh: Bongdaplus

U11 SLNA trong trận bán kết. Ảnh: Bongdaplus

Khi hiệp đấu chỉ còn 1 phút, ở tình huống tấn công giữa ba cầu thủ SLNA đã mang về cho họ bàn mở tỷ số trận đấu 1-0. Cầu thủ ghi bàn cho SLNA là Vũ Ngọc Thịnh. Sang hiệp 2, SLNA có thêm 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 được ghi do công của Hoàng Hiếu, Văn Ngọc. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Như vậy, trận chung kết giải sẽ là cuộc đối đầu giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Hải An Tây Ninh. Lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 30/7 tại Nhà thi đấu Khánh Hòa (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 29/7, Trưởng ban Giải quyết Khiếu nại Chu Hồng Thanh quyết định giữ nguyên nội dung quyết định của Ban kỷ luật VFF về việc kỷ luật CLB Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng bị giữ nguyên án phạt 70 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả.

Ban Giải quyết Khiếu nại nhận thấy Câu lạc bộ Hải Phòng đã vi phạm công tác tổ chức trận đấu khi để cổ động viên của đội có hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa đối với trọng tài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với hình ảnh của giải đấu và bóng đá Việt Nam.

Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tiếp Đà Nẵng trên sân không khán giả tại vòng 11. Ảnh: Ngọc Lê.

Sự việc khiến Hải Phòng chịu phạt xảy ra ở trận tiếp đón Bình Định tại vòng 8 V.League 2022 trên sân Lạch Tray hôm 19/7. Khi trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 cho Hải Phòng, cổ động viên Trần Tiến Dũng, người từng là nhân viên chăm sóc mặt sân Lạch Tray, đã tiến đến kéo áo và nhổ nước bọt thẳng mặt trọng tài chính.

Ban kỷ luật VFF đánh giá hành vi của ông Trần Tiến Dũng là xúc phạm nhân phẩm, danh dự trọng tài Hoàng Ngọc Hà, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam, cấm ông này hiện diện tại tất cả sân vận động xem các trận đấu, giải đấu do VFF tổ chức trong 3 năm. Sau án phạt của Ban kỷ luật VFF, Hải Phòng đã gửi đơn kháng án lên Ban Giải quyết Khiếu nại VFF nhưng không thành công. Đội bóng đất Cảng cũng mới bị phạt 15 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Vinh hôm 23/7 tại vòng 9 nhưng không khiếu nại án phạt này.

Ronaldo ám chỉ truyền thông đã lừa dối về tương lai của mình

Trong một bài đăng khó hiểu trên Instagram, Ronaldo đã "phản đòn" giới truyền thông trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về điểm đến tiếp theo của anh.

"Không thể không nói về tôi vào một ngày nào đó", Ronaldo viết. ''Nếu không thì báo chí không kiếm được tiền. Bạn biết rằng nếu bạn không nói dối, bạn sẽ không thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Hãy tiếp tục rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhận được một số tin tức đúng đắn''.

Siêu sao người Bồ Đào Nha kết thúc bài đăng bằng biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đang khóc và biểu tượng cảm xúc đang cười.

Sportsmail hiểu rằng Ronaldo đang ám chỉ một tuyên bố trong bài đăng của mình rằng Sir Alex Ferguson đã can thiệp vào nỗ lực tuyệt vọng để thuyết phục cầu thủ này ở lại Old Trafford.

Tương lai của Ronaldo đang rất được dư luận quan tâm. Ảnh: AP

Tương lai của Ronaldo đang rất được dư luận quan tâm. Ảnh: AP

Ronaldo và Ferguson có một mối quan hệ thân thiết - cầu thủ 37 tuổi đã coi HLV huyền thoại như một người cha - và họ đã nói chuyện trao đổi những điều thú vị khi cả hai còn ở Carrington.

Nhiều nguồn tin nhấn mạnh Ronaldo và siêu cò Jorge Mendes đã tổ chức các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trong tuần này để giải quyết tương lai của mình. Cụ thể, Mendes nói với các quan chức Man United rằng thân chủ của mình đã nhận được một lời đề nghị trực tiếp nhưng câu lạc bộ phải đưa ra một mức phí chuyển nhượng cho siêu sao người Bồ Đào Nha để hoàn thành thỏa thuận. Tuy nhiên, Man United đã từ chối và nói rằng họ sẽ không để Ronaldo ra đi.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.