SM-39 Razor: Đề xuất máy bay chiến đấu thế hệ 6 giá rẻ cho Hải quân Mỹ

Thành Vinh29/01/2026 16:57

Stavatti Aerospace công bố SM-39 Razor với tốc độ Mach 4 và giá 85 triệu USD, cạnh tranh trực tiếp trong chương trình F/A-XX thay thế phi đội F/A-18E/F Super Hornet.

Hãng Stavatti Aerospace vừa chính thức đệ trình đề xuất chi tiết về SM-39 Razor, mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu dành cho chương trình Máy bay chiến đấu trên hạm thế hệ tiếp theo (NCAD/FA-XX) của Hải quân Mỹ. Đây được xem là một trong những đề xuất độc lập tham vọng nhất hiện nay, hướng tới mục tiêu thay thế các phi đội F/A-18E/F Super Hornet trong thập kỷ 2030.

Chi phí cạnh tranh và lộ trình sản xuất

Theo đề xuất gửi tới Hải quân Mỹ, Stavatti Aerospace dự kiến cung cấp 600 máy bay NCAD với tổng giá trị hợp đồng 51 tỷ USD, bao gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển và chế tạo. Điểm đáng chú ý nhất là mức giá ước tính khoảng 85 triệu USD mỗi chiếc, con số này chỉ tương đương với các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 hiện nay.

Hãng khẳng định có khả năng bắt đầu bàn giao máy bay từ năm 2031 và hoàn tất hợp đồng vào năm 2037. Để hỗ trợ quá trình chuyển giao, Stavatti Aerospace cũng sẵn sàng xây dựng hệ thống đào tạo phi công với 50 mô hình mô phỏng SM-39 Razor.

Phác thảo thiết kế máy bay chiến đấu SM-39 Razor của Stavatti Aerospace.
Hình ảnh phác thảo thiết kế đặc biệt của máy bay chiến đấu SM-39 Razor.

Đột phá về công nghệ động cơ và tốc độ

Thiết kế của SM-39 Razor tích hợp thân máy bay từ 3 khoang tàng hình nhằm tối ưu hóa khí động học và giảm lực cản khi bay siêu âm. Hệ thống động lực của máy bay sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chu trình thích ứng NeoThrust, cho phép đạt các thông số vận hành ấn tượng:

  • Tốc độ tối đa: Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh).
  • Tốc độ hành trình siêu thanh: Mach 2,5.
  • Tầm hoạt động đầy tải: 1.200 hải lý.

Động cơ thế hệ mới này không chỉ cung cấp lực đẩy mạnh mẽ mà còn tạo ra nguồn năng lượng cần thiết để tích hợp các loại vũ khí năng lượng định hướng hoặc hệ thống laser trong tương lai.

Thiết kế khí động học của SM-39 Razor hỗ trợ tốc độ Mach 4.
Hình ảnh phác thảo thiết kế đặc biệt của máy bay chiến đấu SM-39 Razor.

Hệ thống vũ khí tàng hình và tải trọng lớn

SM-39 Razor được trang bị pháo hàng không M61A2 Vulcan 20mm giấu kín trong thân với cơ số 1.000 viên đạn. Sức mạnh tấn công chủ lực nằm ở hai khoang chứa vũ khí ẩn, giúp duy trì đặc tính tàng hình tối đa:

  • Khoang trước: Sức chứa 2,2 tấn vũ khí.
  • Khoang sau: Sức chứa gần 5,5 tấn, trang bị bệ phóng xoay cho tên lửa dẫn đường và bom hạng nặng.

Bên cạnh các khoang ẩn, máy bay còn có 4 điểm treo ngoài trên thân và cánh, mỗi điểm có sức tải gần 5 tấn. Các vị trí này tương thích với toàn bộ kho vũ khí hiện có của Hải quân Mỹ, từ tên lửa chống hạm đến tên lửa chống radar.

Thách thức thực tế và khả năng triển khai

Dù sở hữu các thông số kỹ thuật vượt trội, SM-39 Razor vẫn đối mặt với nhiều nghi ngại về tính khả thi. Giới chuyên gia quân sự chỉ ra rằng kết cấu khung thân phức tạp và vật liệu mới có thể làm tăng chi phí bảo trì và gây khó khăn khi vận hành trong môi trường biển khắc nghiệt trên tàu sân bay.

Trong khi các đối thủ lớn như Boeing và Northrop Grumman tập trung vào tính tích hợp hệ thống và hệ sinh thái sản xuất sẵn có, Stavatti Aerospace lại chọn hướng đi đột phá về hiệu suất thuần túy. Hãng đề xuất thiết lập cơ sở sản xuất mới tại Mỹ với công suất 200 máy bay mỗi năm, kỳ vọng tạo ra 1.600 việc làm tay nghề cao.

Chương trình F/A-XX của Hải quân Mỹ nhằm thay thế dòng F/A-18E/F Super Hornet.

Hải quân Mỹ hiện đang rất cần một dòng máy bay mới để duy trì ưu thế trên không sau năm 2030. Tuy nhiên, lịch sử phát triển vũ khí cho thấy việc giảm thiểu rủi ro kỹ thuật thường được ưu tiên hơn các tuyên bố về tốc độ. Khả năng SM-39 Razor chuyển hóa từ ý tưởng thiết kế thành hiện thực vẫn là một dấu hỏi lớn cần thời gian trả lời.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
SM-39 Razor: Đề xuất máy bay chiến đấu thế hệ 6 giá rẻ cho Hải quân Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO