Smolensk bị tập kích bằng 30 UAV: Nhà máy phân bón trúng đòn, 17 người thương vong

Thành Vinh26/02/2026 11:31

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận 7 thường dân tử vong và 10 người bị thương sau vụ tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy hóa chất Dorogobuzh.

Ngày 25/2, giới chức Nga thông báo về một vụ tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp tại vùng Smolensk, miền Tây nước Nga. Vụ tấn công gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một trong những nhà máy sản xuất phân bón quan trọng của khu vực.

Nhà máy sản xuất phân bón Dorogobuzh ở vùng Smolensk, miền Tây nước Nga.
Nhà máy sản xuất phân bón Dorogobuzh ở vùng Smolensk, miền Tây nước Nga.

Chi tiết đợt tập kích và thiệt hại về người

Theo báo cáo từ Ủy ban Điều tra Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng ít nhất 30 UAV trong đợt tấn công nhắm trực tiếp vào nhà máy hóa chất Dorogobuzh. Đây là cơ sở chuyên sản xuất phân bón nitơ có quy mô lớn tại vùng Smolensk.

Hậu quả của vụ tập kích đã khiến 7 thường dân thiệt mạng tại chỗ và ít nhất 10 người khác bị thương với các mức độ khác nhau. Thống đốc vùng Smolensk, Vasily Anokhin, xác nhận trên mạng xã hội rằng các nạn nhân bao gồm cả công nhân của nhà máy đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu.

Phản ứng khẩn cấp và các biện pháp an ninh

Vụ tấn công đã gây ra một số đám cháy lớn bên trong khuôn viên nhà máy Dorogobuzh. Lực lượng cứu hộ và phòng cháy chữa cháy đã được triển khai ngay lập tức và cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, do tính chất của một nhà máy hóa chất, chính quyền địa phương đang xem xét phương án sơ tán cư dân tại một ngôi làng lân cận để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước nguy cơ rò rỉ hoặc cháy nổ thứ cấp.

Để ứng phó với tình hình an ninh phức tạp tại vùng Smolensk – khu vực nằm sát biên giới Nga-Belarus, Thống đốc Vasily Anokhin đã ra lệnh cho tất cả các trường học chuyển sang hình thức học trực tuyến. Đồng thời, các trường mẫu giáo trong khu vực cũng được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bối cảnh tác chiến UAV tại các vùng biên giới

Cùng ngày với vụ tấn công tại Smolensk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động với cường độ cao để ngăn chặn các đợt xâm nhập từ trên không. Tổng cộng 69 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm, trong đó có 14 chiếc trên vùng Smolensk và 24 chiếc trên vùng Bryansk.

Trong suốt giai đoạn xung đột gần đây, các khu vực biên giới của Liên bang Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của các loại vũ khí tầm xa và thiết bị bay không người lái. Moscow cáo buộc phía Kiev cố tình nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trọng yếu. Đầu tháng này, các cuộc tập kích tương tự tại vùng Belgorod đã gây hư hại hệ thống năng lượng, dẫn đến tình trạng mất điện, mất nước và gián đoạn hệ thống sưởi ấm trên diện rộng.

Phân tích chiến thuật tác chiến

Việc sử dụng đồng loạt 30 UAV trong một đợt tấn công vào một mục tiêu đơn lẻ như nhà máy Dorogobuzh cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật, nhằm áp đảo hệ thống phòng không tại chỗ. Các cơ sở hóa chất và năng lượng luôn là mục tiêu nhạy cảm do khả năng gây ra thiệt hại dây chuyền lớn nếu xảy ra sự cố cháy nổ.

Đáp trả các đợt tập kích này, quân đội Nga khẳng định tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng quốc phòng và năng lượng của Ukraine. Phía Nga luôn khẳng định các hoạt động quân sự của mình chỉ nhắm vào các mục tiêu phục vụ chiến tranh, thay vì dân thường như các cáo buộc từ phía Kiev.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Smolensk bị tập kích bằng 30 UAV: Nhà máy phân bón trúng đòn, 17 người thương vong
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO