Sở Du lịch đề xuất cấp biển hiệu điểm dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt chuẩn ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sở Du lịch Nghệ An đề ra một số giải pháp để xây dựng Thành phố Vinh thành điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP Vinh) - điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Ảnh tư liệu.
Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP Vinh) - điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Ảnh tư liệu.

Sáng 16/3, Sở Du lịch Nghệ An có buổi làm việc với lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Vinh về phát triển du lịch.

Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố Vinh có các đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Về phía Sở Du lịch có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch.

Nằm trên tuyến đường giao thông xuyên Việt và xuyên Á, TP Vinh có hệ thống hạ tầng giao thông khá đồng bộ như: nhà ga, bến cảng, sân bay quốc tế… và đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng các nhu cầu của du khách đến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số nước bạn như: Lào, Thái Lan, Myanmar…

TP Vinh đã được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Nghệ An và đang tiến tới trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. 

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP Vinh) - điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Ảnh tư liệu.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Hà.

Tại buổi làm việc, Sở Du lịch đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch thành phố Vinh trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển và bảo vệ môi trường du lịch; tăng cường quảng bá du lịch, kết nối các tour, tuyến, các hãng lữ hành trong tỉnh, trong nước; kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống các nhà hàng, trung tâm văn hoá ẩm thực ven sông Lam kết hợp với du thuyền; phục vụ các món ăn đặc sản, các loại đồ uống, phục vụ hát dân ca, hát ca trù, hát phường vải; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động du lịch trên địa bàn và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác quản lý du lịch. 

Đặc biệt, Sở Du lịch đề xuất thành phố phối hợp cấp biển hiệu các điểm dịch vụ đạt chuẩn (điểm ăn uống và điểm mua sắm) để tăng chất lượng dịch vụ phục vụ du khách./.

Đình Hà

(Sở Du lịch Nghệ An)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.