Sở GD - ĐT: Kiểm tra điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Thái Hoà

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, ông Thái Huy Vinh - Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2015  tại điểm thi Trường THPT Thái Hoà.       

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, điểm thi Trường THPT Thái Hoà có 16 phòng thi với 375 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp. Trong đó có 33 thí sinh của trường THPT Thái Hoà, 130  học sinh trường THPT Tây Hiếu, 200 em trường THPT Đông Hiếu và 12 em là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thí sinh nhận thẻ dự thi
Thí sinh nhận thẻ dự thi
Thí sinh cẩn thận xem lại  thông tin cá nhân trên thẻ dự thi, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Thí sinh cẩn thận xem lại thông tin cá nhân trên thẻ dự thi  trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Trong sáng nay tại điểm thi này, trên 90% em thí sinh có mặt để hoàn tất các thủ tục dự thi. Các thí sinh đã được các cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, hỗ trợ để điều chỉnh những thông tin cá nhân liên quan tới kỳ thi và nhận thẻ dự thi. Đối với những thí sinh vắng mặt, cán bộ điểm thi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà trường nhắc nhở các em có mặt trong chiều nay để hoàn tất các thủ tục tham gia dự thi vào ngày mai.

32 cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Thái Hoà cũng  được phổ biến lại lần cuối các nội dung trong quy chế thi, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia chính  thức bắt đầu vào ngày mai 1/7.

Phố biến quy chế thi cho các cán bộ coi thi lần cuối trước khi bước  chính thức bước vào kỳ thi ngày mai 1/7
Phố biến quy chế thi cho các cán bộ coi thi lần cuối trước khi chính thức bước vào kỳ thi ngày mai 1/7
ông Thái Huy Vinh - Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nhắc nhở
Ông Thái Huy Vinh - Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nhắc nhở các cán bộ coi thi tại điểm thi trường THPT Thái Hoà cần thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi, phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi… và nghe báo cáo nhanh về công tác làm thủ tục đăng ký dự thi,  ông Thái Huy Vinh, Phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo đánh giá cao sự chủ động của điểm thi trường THPT Thái Hoà,  đồng thời nhắc nhở:  Đây là năm đầu tiên thực hiện kỳ thi THPT quốc gia nên sẽ có những khó khăn đối với học sinh và cả những cán bộ coi thi. Bởi vậy, các cán bộ coi thi cần thực hiện đúng quy chế thi, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc./. 

Đinh Nguyệt 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.