Sở GD&ĐT khen thưởng học sinh đạt giải Nhất cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập, làm theo Bác'

(Baonghean.vn) - Chiều 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chúc mừng và khen thưởng em Trần Thương Huyền – học sinh lớp 12C7 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải Nhất cuộc thi "Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây là lần thứ 2, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải Nhất tại cuộc thi "Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến, được kéo dài trong gần 3 tháng với sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao tặng Giấy khen của Sở cho em Trần Thương Huyền. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao tặng Giấy khen của Sở cho em Trần Thương Huyền. Ảnh: M.H

Tại lễ khen thưởng, học sinh Trần Thương Huyền cũng đã chia sẻ về lý do tham dự cuộc thi này với mục đích "chinh phục khả năng và vốn hiểu biết của bản thân”.

Cá nhân em Huyền cũng đến với cuộc thi bởi luôn tự hào là một người con quê Bác và thích thú khi tìm hiểu về cuộc đời và chặng đường hoạt động cách mạng của Người.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ khen thưởng. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ khen thưởng. Ảnh: M.H

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng về thành tích của em Trần Thương Huyền và ghi nhận về sự nỗ lực, cố gắng của cá nhân học sinh và của tập thể nhà trường.

Thành tích này đã thêm một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hệ thống trường chuyên cả nước và cho thấy mô hình đào tạo ngày càng phát triển toàn diện của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo và BGH Trường THPT chuyên Phan Bội Châu khen thưởng cho em Trần Thương Huyền. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo và BGH Trường THPT chuyên Phan Bội Châu khen thưởng cho em Trần Thương Huyền. Ảnh: M.H

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, từ thành công của học sinh Nghệ An tại cuộc thi này, toàn ngành cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là nền tảng để giúp các em có nhân cách, tri tuệ, có khát vọng, bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.