Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường học tạm dừng tham quan, tập huấn đến vùng dịch

(Baonghean.vn) - Ngoài ra, Sở cũng nhấn mạnh đến công tác phòng dịch tại các điểm thi Tốt nghiệp THPT, quản lý lịch trình giáo viên, nhân viên trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp.

Chiều 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo ra văn bản tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục không chủ quan, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Trong thời gian qua, nhiều trường học cũng đã tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan. Vì vậy, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT và các trường học cần phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế, rà soát, lập danh sách tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh đến thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 12 - 28/7.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương). Ảnh: MH
Tiết ôn tập của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương). Ảnh: MH

Đồng thời, yêu cầu khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế, nếu có biểu hiện bất thường.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan học tập tại Đà Nẵng và vùng có nguy cơ lây nhiễm được Bộ Y tế công bố.  

Đặc biệt, để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các trường cần triển khai vệ sinh môi trường tại các điểm thi tốt nghiệp THPT.  Ngoài ra, cần bố trí đầy đủ hệ thống nước sạch, nước uống, nước rửa tay cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Tập trung rà soát trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện cần thiết, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.
Trong thời điểm dịch Covid - 19 diễn biến trở lại phức tạp việc đảm bảo an toàn cho các điểm thi cần phải được chú trọng. Ảnh: MH
Trong thời điểm dịch Covid - 19 diễn biến trở lại phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho các điểm thi cần phải được chú trọng. Ảnh: MH
Dự kiến, chiều mai (29/7), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ đi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp để tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và đảm bảo phòng dịch theo như chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.