Sở Giáo dục và Đào tạo động viên, trao quà hỗ trợ thị xã Cửa Lò phòng chống dịch

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở TX Cửa Lò vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xuất hiện nhiều ca bệnh ở trong nhà trường.
Chiều 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thăm hỏi, trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19, tìm hiểu về tình hình dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn thị xã.
Trong tuần qua, trên địa bàn thị xã Cửa Lò xuất hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19. Trong số này có 12 em học sinh đang học tại Trường Tiểu học Nghi Hải, Trường THCS Hải Hòa. Trong đó, có 8 trường hợp là học sinh tiểu học, 1 học sinh ở bậc THCS và 3 học sinh ở bậc mầm non do lây nhiễm từ người nhà.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MH
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện tất cả các trường hợp này đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 và sức khỏe cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò đang có gần 90 học sinh và 11 giáo viên thuộc diện F1, F2 đang cách ly tại các khu cách ly tập trung hoặc tại các hộ gia đình. Các khu dân cư có bệnh nhân F0 đang thực hiện phong tỏa hẹp.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà hỗ trợ cho phường Nghi Hải. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà hỗ trợ phường Nghi Hải. Ảnh: Mỹ Hà
Trong thời điểm hiện nay, khi TX Cửa Lò đang phải chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tuyến, lãnh đạo Sở tin tưởng ngành Giáo dục thị xã sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt là hiện tại toàn thị xã đã huy động đủ phương tiện học trực tuyến cho 100% học sinh trên địa bàn.
Những món quà thiết thực gửi tới các học sinh đang cách ly tập trung. Ảnh: MH
Những món quà thiết thực gửi tới các em học sinh đang cách ly tập trung. Ảnh: Mỹ Hà

Làm việc với thị xã Cửa Lò, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn của thị xã Cửa Lò. Từ tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ở thị xã Cửa Lò cũng cho thấy việc đảm bảo an toàn dịch bệnh là điều hết sức khó khăn. Trong bối cảnh trên, Sở cũng mong lãnh đạo và chính quyền thị xã tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh yên tâm điều trị hoặc đang đi cách ly tập trung; sớm có phương án để bổ trợ, phụ đạo thêm cho các em sau khi các em đi học trở lại.

Trao quà hỗ trợ cho UBND phường Nghi Hòa. Ảnh: MH
Trao quà hỗ trợ phường Nghi Hòa. Ảnh: Mỹ Hà
Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao hỗ trợ 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hải mỗi phường 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ thêm cho các cháu đang cách ly tại khu cách ly tập trung 10 thùng sữa và nước.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.