Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị các trường xem xét lùi ngày khai giảng vì mưa lũ

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung thông báo khẩn số 1621/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An gửi tới các trường và các Phòng Giáo dục và Đào tạo vào sáng ngày hôm nay về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại mưa lũ từ áp thấp nhiệt đới gây ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên và căn cứ vào tình hình thực tế về diễn biến mưa lũ, hiệu trưởng có thể xem xét lùi ngày khai giảng và thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh được biết.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MH
Công văn chỉ đạo các trường tùy tình hình thời tiết lùi ngày khai giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MH

Hiện, ngay sau khi nhận được thông báo này, nhiều địa phương cũng đã xây dựng phương án 2. Cụ thể, như ở thị xã Cửa Lò, ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay khi có văn bản khẩn của Sở, chúng tôi đã ký văn bản để lùi ngày khai giảng ở tất cả các trường học trên địa bàn và lễ khai giảng sẽ được tổ chức khi thời tiết thuận lợi.

Nhiều trường học ở Thành phố Vinh sẽ lùi ngày khai giảng vì trời mưa. Ảnh: Mỹ Hà
Nhiều trường học ở thành phố Vinh sẽ lùi ngày khai giảng vì trời mưa. Ảnh: Mỹ Hà

Còn tại thành phố Vinh, bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Từ ngày hôm qua (3/9), Phòng đã chỉ đạo để các trường chủ động xây dựng phương án 2 cho lễ khai giảng. Tuy nhiên, trong sáng nay, ngay sau khi phòng nhận được công văn chỉ đạo của Sở đã chỉ đạo các trường có thể đổi lịch khai giảng, đặc biệt là ở các trường không có nhà đa chức năng hoặc nằm ở vùng trũng hay ngập lụt như Vinh Tân, Hưng Hòa.

Riêng ở các huyện miền núi cao, đến nay, thời tiết vẫn khá ổn định, không có mưa nhiều, Ở huyện Kỳ Sơn, ông Phan Văn Thiết - Phó phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thời điểm này, ở Kỳ Sơn chỉ có mây âm u, nắng nhẹ nên không có nhiều thay đổi về lễ khai giảng. Nếu trời mưa, lễ khai giảng sẽ được tiến hành gọn nhẹ theo từng lớp, vì hầu hết các trường của huyện Kỳ Sơn đều không có nhà đa chức năng, chưa kể các trường tiểu học có rất nhiều điểm lẻ. Cô sẽ dẫn trò vào lớp để trò chuyện với các em về năm học mới, dặn dò, khích lệ tinh thần học sinh trong năm học mới.

Còn tại huyện Tương Dương, sáng nay dù trời mưa nhưng lễ khai giảng ở Trường PT DTBT THCS Hữu Khuông vẫn diễn ra bình thường. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tương Dương cho biết: Nếu thời tiết vẫn khá thuận lợi như mấy ngày qua thì các trường vẫn tổ chức lễ khai giảng theo kế hoạch.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.