Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sự việc đáng tiếc xảy ra tại huyện Nam Đàn và được phát tán trên mạng xã hội làm ảnh hưởng và gây tác động xấu đến đời sống văn hóa học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm vụ việc này.

Sự việc bắt đầu từ xích mích giữa em Nguyễn Thị Thu Hằng và em Nguyễn Thục Khánh cùng học lớp 8C, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (Nam Đàn). Trước đó vì mâu thuẫn nên Khánh đã nhiều lần dọa và đã có lần đánh em Hằng. Vì quá bức xúc, Hằng đã nhờ học sinh THPT đi đánh lại.

Chưa dừng lại ở đó, trưa 8/6/2020, tan học ở trường, các em Ngô Thị Hằng, Phan Thị Hoài Giang và một số học sinh khác cùng học lớp 8C đã lên nhà gặp Nguyễn Thị Thu Hằng ở xóm 9, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

Công an huyện Nam Đàn làm việc với các đối tượng phát tán thông tịn chưa chính xác. Ảnh: CA huyện Nam Đàn
Công an huyện Nam Đàn làm việc với các đối tượng phát tán thông tin chưa chính xác. Ảnh: CA huyện Nam Đàn

Tại đây, 2 em Ngô Thị Hằng và Phan Thị Hoài Giang đã đánh em Nguyễn Thị Thu Hằng. Trong lúc 3 em nữ đánh nhau, nhiều em học sinh khác đứng ngoài xem, có em đã dùng điện thoại để quay video.

Ngày 15/6/2020, video clip dài 3 phút quay sự việc 3 em nữ học sinh THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau được phát tán trên mạng xã hội. Đáng tiếc, lợi dụng vụ việc này, nhiều thông tin đăng tải không chính xác gây hoang mang trong dư luận quần chúng và nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Trong đó có những ý kiến kèm nội dung bôi nhọ, hạ uy tín tập thể, giáo viên nhà trường.

Trước sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn đã có Công văn số 215 yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình vụ việc; yêu cầu ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và các cá nhân liên quan kiểm điểm.

Hình ảnh nữ sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau (ảnh chụp lại từ clip).
Hình ảnh nữ sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau (ảnh chụp lại từ clip).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Công an huyện, Công an xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc tại Trường THCS Hưng Thái Nghĩa. Công an huyện Nam Đàn cũng đã triệu tập bà N.T.T (sinh năm 1991) trú tại xã Nam Hưng, chủ sử dụng tài khoản Facebook "Duyên Phận Bỏ Sỉ" - người phát tán thông tin để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết: Trước đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 8C đã biết sự việc xích mích nhưng không có giải pháp để phối hợp với gia đình và học sinh để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra, nên chúng tôi đã tạm thời đình chỉ công tác chủ nhiệm của giáo viên này.

Trường THCS Hưng Thái Nghĩa cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh, ổn định tư tưởng các em và duy trì nền nếp học tập cũng như hoạt động nhà trường.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết:
 Sở đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn về sự việc nữ sinh trường THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau. Quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường.
Sở cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn yêu cầu Trường THCS Hưng Thái Nghĩa phối hợp với chính quyền địa phương, công an xác minh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc học sinh đánh nhau.
Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình, cùng gia đình gặp gỡ các học sinh liên quan đến sự việc. Phân tích cho các em hiểu việc đánh nhau là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự cũng như an toàn sức khỏe, để học sinh nhận thức được cái sai của mình ở đâu.
Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi không chỉ trong Trường THCS Hưng Thái Nghĩa mà các trường học khác trên địa bàn để không xảy ra sự việc tương tự.
Về phía nhà trường, đây đang là thời điểm hoàn thành chương trình năm học, vì vậy cần ổn định tình hình dạy học cũng như ôn tập cho học sinh lớp 9. Đồng thời, chỉ đạo họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về giáo dục, quản lý học sinh của lãnh đạo nhà trường và giáo viên.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.