Sở Giao thông Vận tải: 168 triệu đồng hỗ trợ xã Keng Đu dịp tết

(Baonghean.vn)- Ngày 24/1, lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Sở Giao thông vận tải Nghệ An mang quà Tết đến với người nghèo ở xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 hộ nghèo.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 hộ nghèo.
Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách
Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách
Keng Đu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Xã có 10 bản, 700 hộ với hơn 4 nghìn nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo hiện gần 67%. Thực hiện kế hoạch giúp đỡ xã nghèo Keng Đu, trong những năm qua, Sở GTVT Nghệ An đã có nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Hàng năm, cán bộ, công nhân viên của Sở đều trích tiền lương và huy động các nguồn xã hội hóa khác để hỗ trợ xã Keng Đu.
Tặng quà cho UBND và các đơn vị trên địa bàn xã Keng Đu
Tặng quà cho UBND và các đơn vị trên địa bàn xã Keng Đu
Ngoài việc hỗ trợ, tặng quà như máy tính xách tay, bàn ghế, gạo, chăn màn, xi măng làm đường thì Sở Giao thông vận tải còn khảo sát và xây dựng các mô hình nuôi dê, trồng măng bát độ. Trong 2 năm 2013 - 2014, Sở đã trao tặng gần 80 con dê giống cho bà con. Đến nay, đàn dê đã phát triển hơn 120 con. Gần 1000 gốc măng bát độ cũng đang phát triển và bắt đầu cho thu hoạch.
Trao tặng hàng chục chiếc áo ấm và quà cho các em học sinh
Trao tặng áo ấm và quà cho các em học sinh
Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tập thể cán bộ, công nhân viên Sở Giao thông vận tải đã quyên góp hơn 168 triệu đồng, hỗ trợ 3 gia đình nghèo làm nhà tình nghĩa trị giá 90 triệu đồng, hỗ trợ gần 100 suất quà Tết cho các em học sinh, tặng 20 suất quà trị giá mỗi suất 700 ngàn đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, tặng 2 sổ tiết kiệm cho 2 hộ đặc biệt khó khăn, 10 bộ giường tầng cho các em học sinh có chỗ ăn ngủ tại ký túc xá…. 
Tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 hộ dân đặc biệt khó khăn
Tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 hộ dân đặc biệt khó khăn
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó giám đốc Sở GTVT, Trưởng đoàn công tác tặng quà cho xã nghèo Keng Đu khẳng định, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các mô hình kinh tế để đưa ra những biện pháp giúp đỡ xã Keng Đu thoát nghèo. Đây là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, công nhân viên Sở GTVT Nghệ An đối với người nghèo.
Nguyên Khoa

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.