Sở Giao thông Vận tải chia sẻ nỗi đau với 5 gia đình có nạn nhân bị TNGT tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, tại huyện Đô Lương, đại diện Sở Giao thông Vận tải đã đến thăm hỏi, động viên 5 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.

Ngày 13/11, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn huyện Đô Lương.

Ảnh: Đ.C
Đoàn thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (chồng mất do TNGT, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Ảnh: Đ.C

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 5 trường hợp, gồm: Gia đình chị Nguyễn Thị Thông ở xóm Yên Minh, xã Minh Sơn (chồng mất do TNGT, thuộc diện hộ nghèo đang nuôi 2 con nhỏ), gia đình chị Đỗ Thị Hường xóm 2, xã Thuận Sơn (chồng mất do TNGT, có hoàn cảnh khó khăn), gia đình anh Nguyễn Văn Sáu ở xóm 8, xã Thuận Sơn (vợ bị TNGT nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình khó khăn), gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm Yên Sơn 1, xã Hòa Sơn (chồng mất do TNGT, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) và gia đình chị Nguyễn Thị Minh ở xóm Yên Sơn 2, xã Hòa Sơn (chồng mất do TNGT, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Ảnh: Đ.C
Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Thông (chồng mất do TNGT, thuộc diện hộ nghèo đang nuôi 2 con nhỏ). Ảnh: Đ.C

Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Quế Sự chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân bị tử vong và bị thương nặng do TNGT, đồng thời mong muốn người thân của các nạn nhân nỗ lực vượt qua mất mát, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn đã tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.