Sở Giao thông Vận tải giành giải Nhất Hội thi báo cáo viên - tuyên truyền viên pháp luật giỏi

(Baonghean.vn) - Bằng các hình thức thi hấp dẫn, sôi động, đêm sơ khảo Cụm thi số 1, Hội thi báo cáo viên - tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2019 đã trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Vòng sơ khảo Hội thi báo cáo viên - tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019 (Cụm thi số 1) diễn ra 2 ngày (từ 22 - 23/10).

Các đại biểu tham gia Khai mạc hội thi. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham gia Khai mạc hội thi tối 22/10. Ảnh: Hoài Thu

Tối 23/10 đã diễn ra Lễ trao giải vòng sơ khảo Hội thi báo cáo viên - tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019 (Cụm thi số 1). Cụm thi số 1 bao gồm đội thi của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Cụm số 2 và số 3 là các đơn vị cấp huyện. 

Mỗi đội tham dự 3 phần thi gồm giới thiệu, kiến thức và kỹ năng. Nội dung thi gồm: kỹ năng nghiệp vụ, vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ pháp chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phần thi giới thiệu bằng tiểu phẩm của đơn vị Công an tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Phần thi giới thiệu bằng tiểu phẩm của đơn vị Công an tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Bên cạnh đó là các nội dung về Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mà trọng tâm là các quy định về dân sự, hành chính, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bình đẳng giới, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá Hội thi là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc; các đội thi đã hoàn thành tốt các phần thi, thể hiện được kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các cá nhân. Trong đó giải Nhất các nhân thuộc về đơn vị Công an tỉnh. Ảnh Hoài Thu
Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các cá nhân. Trong đó giải Nhất cá nhân thuộc về đơn vị Công an tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Hội thi cũng giúp đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, cán bộ pháp chế rèn kỹ năng, kiến thức trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như vẫn có đơn vị chưa tham gia hội thi, việc tuyên truyền hội thi chưa phong phú, một số đội chưa chuẩn bị chu đáo…

Sở Giao thông Vận tải đạt giải Nhất dành cho tập thể. Ảnh: Hoài Thu
Sở Giao thông Vận tải đạt giải Nhất dành cho tập thể. Ảnh: Hoài Thu

Kết thúc Hội thi, về giải tập thể có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích; về cá nhân có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

Cụ thể, đối với giải tập thể có: Giải Khuyến Khích gồm các sở: Y tế, LĐ-TB&XH, Ngoại vụ, Du lịch; Giải Nhì: Công an tỉnh và Sở NN&PTNT; Giải Ba: Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường. Giải Nhất thuộc về Sở Giao thông Vận tải.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Hoài Thu
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Hoài Thu

Kết thúc vòng sơ khảo có 4 đơn vị được chọn vào vòng chung khảo sẽ diễn ra ngày 10/11 tới, gồm các đội đạt giải Nhất, Nhì và 1 đội giải Ba (Sở Văn hóa Thể thao) .

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.