Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tặng quà học sinh xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho học sinh xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn với tổng trị giá các phần quà trên 63 triệu đồng.

Thực hiện chương "Tết vì người nghèo" Tân Sửu năm 2021, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã về xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn chúc Tết và trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới này.

Sở Giao thông vận tải trao bộ loa cho Trường
Sở Giao thông Vận tải trao bộ loa kéo phục vụ dạy học cho Trường Mầm non Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Đoàn đã trao 1 bộ loa kéo phục vụ dạy học cho Trường Mầm non Keng Đu; tặng trên 180 bộ đồng phục cho học sinh Trường THCS bán trú Keng Đu; tặng 174 bộ đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học Keng Đu 1; tặng một bộ máy lọc nước và 78 bộ đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học Keng Đu 2.

Đồng thời, đoàn tặng quà cho cháu Moong Thị Pa, học sinh lớp 7, Trường THCS bán trú Keng Đu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là học sinh được Sở Giao thông Vận tải nhận đỡ đầu giúp đỡ 6 năm nay.

Tại lễ trao quà, thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã ân cần động viên và thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các giáo viên, học sinh các nhà trường, mong địa phương và nhà trường tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong dạy và học. 

Dịp này, Đoàn đã đến chúc Tết và tặng quà cho UBND xã, Đồn Biên phòng Keng Đu.

Trao tặng đồng phục
Trao tặng đồng phục cho học sinh Trường THCS bán trú Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Tổng trị giá các phần quà trên 63  triệu đồng. Đây là số tiền được tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đóng góp thực hiện chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị giúp đỡ 1 xã nghèo của tỉnh Nghệ An.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm Sở Giao thông Vận tải dành khoảng 200 - 250 triệu đồng giúp xã nghèo Keng Đu. 

Trao tặng quà cho em
Trao quà cho em Moong Thị Pa, học sinh lớp 7, Trường THCS bán trú Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh PV
Trao
Trao quà cho nhà trường và và đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: P.V

Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đã xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế như nuôi dê hàng hóa, măng điền trúc phát huy hiệu quả cao... giúp người dân của xã vùng biên giới huyện Kỳ Sơn vươn lên thoát nghèo bền vững.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.