Sở GTVT tặng quà cho học sinh, hộ nghèo vùng sâu vùng xa

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An do đồng chí Phạm Hồng Quang – Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến tặng quà Trung Thu cho các cháu học sinh ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn; trao các phần quà hỗ trợ cho 3 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các hộ nghèo theo chương trình giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây của UBND tỉnh.

Keng Đu là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn. Đời sống kinh tế kém phát triển.
Keng Đu là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn. Đời sống kinh tế kém phát triển.

Trong 4 năm qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã có nhiều sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả cho xã Keng Đu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, từng bước giảm nghèo. Cụ thể, trong năm 2012, từ nguồn vận động và đóng góp của cán bộ công nhân viên, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã hỗ trợ 10 tấn xi măng cho UBND xã xây dựng các công trình thiết yếu; 02 máy tính xách tay phục vụ công việc hành chính. Trong các năm 2013, 2014 đã hỗ trợ 30 giường tầng cho các cháu học sinh cấp 2, tặng 50 bộ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và nhiều dụng cụ học tập khác; hỗ trợ kinh phí và cấp dê giống gồm 65 con, giống măng bán độ 1.000 gốc, tặng 04 số tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, làm nhà cho 03 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 90 triệu đồng; hỗ trợ bàn ghế phục vụ công tác hội họp của trụ sở UBND xã và ngoài ra là nhiều phần quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết…

Trong chuyến thăm, tặng quà này, Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền, Đồn biên phòng Keng Đu, đánh giá hiệu quả của các hoạt độn giúp đỡ.
Trong chuyến thăm, tặng quà này, Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền, Đồn biên phòng Keng Đu, đánh giá hiệu quả của các hoạt động giúp đỡ.

Trong 8 tháng đầu năm 2015 này, Sở Giao thông Vận tải đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, 60 bộ quần áo ấm cho các cháu học sinh ở xã Keng Đu.

Tặng các trang thiết bị hỗ trợ dạy và học cho 3 nhà trường.
Tặng các trang thiết bị hỗ trợ dạy và học cho 3 nhà trường.
Tặng quà Trung Thu cho các cháu học sinh.
Tặng quà Trung Thu cho các cháu học sinh.
Niềm vui được nhận quà Trung Thu của các cháu.
Niềm vui được nhận quà Trung Thu của các cháu.

Trong chuyến thăm, tặng quà lần này, Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận Tải đã hộ trợ 33 con dê giống cho 10 hộ dân và Đồn Biên phòng Keng Đu; Tặng các phần quà là cặp sách, hộp bút cho 25 cháu học sinh (mỗi phần quà tị giá 200.000 đồng); Tặng cho 3 trường học trên địa bàn 02 hệ thống máy chiếu và màn chiếu, 03 nồi nấu ăn loại to, 03 chiếc xe đạp và nhiều bánh kẹo cho các cháu học sinh liên hoan Tết Trung Thu; tặng UBND xã 01 máy tính xách tay và một số phần quà khác…

Trao dê giống cho các hộ nghèo trong xã.
Trao dê giống cho các hộ nghèo trong xã.

.Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền và Đồn Biên Phòng Keng Đu lắng nghe các kiến nghị đề xuất xung quanh việc hỗ trợ, sao cho việc hỗ trợ đạt kết quả tốt hơn./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.