(Baonghean.vn) -BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP ngày 8/12/2023 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1182/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh “Bỏ sổ hộ khẩu, đẩy cái khó về phía dân”.
(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tháng bỏ sổ hộ khẩu giấy, ngoài những thuận tiện mang lại thì người dân vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
(Baonghean.vn) - Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023 tới đây, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh xung quanh nội dung này.
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số viên chức; dùng văn bằng của người khác bị phạt 10-20 triệu đồng là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12.
Tháng 12 là tháng cuối cùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú còn giá trị sử dụng. Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh. Đó là hai trong số những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng này.
(Baonghean.vn) - Hãy biết tin và dám tin, hãy cứ kỳ vọng ngay cả với chính bản thân mình. Tuy nhiên, tuy nhiên mọi thứ phải được đặt đúng chỗ. Đừng để niềm tin bị triệt tiêu bởi những kỳ vọng mơ hồ.
(Baonghean.vn) - Cử tri thành phố Vinh phản ánh có những trường hợp đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng vẫn còn trong hộ khẩu, vẫn đăng ký tạm trú. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn.
(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp bổ sung vào Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Thông tư số 40 có hiệu lực từ ngày 18/11/2019.
Trong cuộc sống có rất nhiều người khi nhặt được “của rơi” đã tìm đủ mọi cách liên hệ để trả lại tài sản cho người bị mất. Thế nhưng thời gian gần đây, có một số vụ người nhặt được "của rơi" đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đòi tiền chuộc của người đánh mất.
(Baonghean.vn) - Đây là một quyết định rất hợp lòng dân và đúng đắn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên việc bỏ hộ khẩu, CMND không có nghĩa là buông lỏng quản lý.