Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An tặng quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã trao tổng số quà trị giá 70 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ người nghèo ở xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Anh Sơn.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2021 với số tiền 70 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm hỏi ân cần bà con xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. Ảnh Nguyễn Doãn Hùng
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm hỏi bà con xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng

Theo đó, ngày 23/1, Đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thăm, trao tặng 80 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trao tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. Ảnh Nguyễn Doãn Hùng
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trao tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng

Đoàn đã trao quà cho em Vọng Thị Tố Anh ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi. Đây là trường hợp Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận giúp đỡ.

80 suất quà Tết được trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng
80 suất quà Tết được trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng

Được biết, Mỹ Lý là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, hiện có 1.428 hộ với 5.548 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45,9%.

Xã Mỹ Lý là đơn vị được Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An nhận giúp đỡ từ năm 2012 đến nay. Hàng năm Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có các hoạt động thăm, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho bà con thoát nghèo.

Trao quà
Tặng quà cho em Vọng Thị Tố Anh ở bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng
Dịp này, Đoàn cũng đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất quà 500 nghìn đồng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Anh Sơn nhằm hỗ trợ các đối tượng gia đình chính sách đón Tết Tân Sửu năm 2021 đầm ấm vui vẻ hơn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trao 30 triệu đồng hỗ trợ huyện Anh Sơn tặng quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng
Sở Kế hoạch và Đầu tư trao 30 triệu đồng hỗ trợ huyện Anh Sơn tặng quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Doãn Hùng

Tại các địa phương, thay mặt lãnh đạo Sở, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Việt Dũng đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời gửi lời chúc bà con đón cái Tết Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.