Sơ kết nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng công trình chiến đấu

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2017 và rút kinh nghiệm bảo đảm an toàn trong xây dựng công trình chiến đấu toàn quân năm 2016 - 2017.

Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Tham gia hội nghị có 167 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phong Quang
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phong Quang

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả, ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm rút ra về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng công trình chiến đấu 6 tháng đầu năm 2017.

Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về huấn luyện chiến đấu. Cấp uỷ Đảng các cấp chủ động ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017. Các đối tượng huấn luyện (huấn luyện tại chức, chiến sỹ mới, dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục nhà trường, giáo dục quốc phòng…) được tiến hành theo đúng nội dung, chương trình đề ra.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chú trọng áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa trong từng công đoạn thi công, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc của bộ đội, tăng chất lượng và mỹ thuật công trình. Đại đa số các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong xây dựng.

Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 luyện tập võ thuật. Ảnh: Phong Quang
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 luyện tập võ thuật. Ảnh: Phong Quang

Trong 2 năm (2016, 2017) các đơn vị trong toàn quân đã triển khai mở mới 82 công trình, thi công chuyển tiếp 115 công trình các loại, hoàn thành đưa vào quản lý sử dụng 37 công trình. Các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ được xây dựng đã góp phần củng cố vững chắc thế trận phòng thủ của đất nước nói chung và ở từng tỉnh, thành phố nói riêng.

6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 4, tổ chức triển khai nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chuẩn bị tốt về phương án, kịch bản, lực lượng cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017. 

Trong hai năm 2016, 2017, lực lượng công binh của đơn vị đã thi công, xây dựng và bàn giao các công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, được cơ quan Bộ quốc phòng, quân khu và tỉnh đánh giá cao…

Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, Đại đội 17 Công binh của Bộ CHQS tỉnh đã khắc phục khó khăn, tiến hành thi công, xây dựng sở chỉ huy, các công trình chiến đấu theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phục vụ tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trước mắt và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An lâu dài nói chung.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu trong giai đoạn huấn luyện 2 (6 tháng cuối năm 2017), các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung quán triệt, triển khai tổ chức huấn luyện đúng nội dung, thời gian cho các lực lượng. Trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập các cấp theo đúng kịch bản, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra của cán bộ các cấp, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông.

                                                 Phong Quang

                                 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.