Sơ khảo Giải ảnh "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ An lần 7 chọn 57/809 tác phẩm vào vòng trong

(Baonghean.vn) - Sáng 5/11, Ban tổ chức giải Ảnh Báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ VII - Báo Nghệ An tổ chức buổi chấm sơ khảo cho hơn 800 bức ảnh dự thi.
Dự và chấm sơ khảo có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải; Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; Vũ Thanh Hải - Trưởng Ban Ảnh Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An cùng các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Dự và chấm sơ khảo có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải; Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; Vũ Thanh Hải - Trưởng Ban Ảnh Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An cùng các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương

Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ VII phát động từ ngày 10/11/2017 đến ngày 25/10/2018 với 809 tác phẩm tham gia. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao chất lượng ảnh trên Báo Nghệ An, khích lệ phong trào sáng tác trong các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh. Đây là hoạt động nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những người yêu ảnh báo chí.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi chấm sơ khảo. Ảnh: Hồ Phương
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi chấm sơ khảo. Ảnh: Hồ Phương
809 tác phẩm dự thi là những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất, phản ánh mọi mặt thực tiễn đời sống của con người và quê hương Nghệ An. Vòng chấm sơ khảo sẽ chọn ra 57 tác phẩm, đánh dấu 57 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Nghệ An.
Một trong những bộ ảnh dự thi Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ VII. Ảnh: LT
Một trong những bộ ảnh dự thi Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ VII. Ảnh: Lâm Tùng 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.