Sở KH&CN Nghệ An tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại Trường quân sự tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài: tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình huấn luyện thực hành phương án: “Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Xuân Cần – Phó giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đại – Phó Phòng dân quân, Bộ tham mưu quân khu 4; đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh; đại diện Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Vinh; Công an tỉnh; Ban CHQS Thành phố Vinh; huyện Nghi Lộc; thị xã Cửa Lò.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Hội nghị lần này nhằm nghiệm thu đánh giá kết quả của đề tài trên cơ sở đó tiếp tục nghiệm thu, hoàn thiện và tổ chức in ấn phục vụ cho quá trình học tập và huấn luyện trong diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó hiệu trưởng Trường quân sự Tỉnh, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài sau gần 2 năm tổ chức nghiên cứu và biên soạn gồm: kết quả thực hiện đề tài, 10 chuyên đề và giáo trình huấn luyện thực hành phương án “Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn Tỉnh Nghệ An”. Được tham quan sa bàn tưởng định mô hình chiến đấu, xem video thực hành diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.
Các đại biểu tham quan sa bàn tưởng định
Các đại biểu tham quan sa bàn tưởng định
Tại hội nghị cũng được nghe các ý kiến phản biện của đồng chí đại biểu Bộ Tham mưu QK4; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Vinh, Phòng Quản lý khoa học. Các ý kiến đều cho rằng đề tài thông qua các lần hội thảo cấp cơ sở, cấp tỉnh, đóng góp ý kiến của chuyên gia và được chỉnh sửa đến nay chất lượng tương đối tốt, đảm bảo tính khoa học cao, có thể áp dụng rộng rãi trong quá trình học tập và huấn luyện.
Thay mặt hội đồng nghiệm thu đề tài kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cần – Phó giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành xây dựng đề tài của Trường quân sự tỉnh. Đề tài đảm bảo chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu hoạt động khoa học, có thể áp dụng trong quá trình đào tạo và huấn luyện trên địa bàn toàn Tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa để có thể đạt được chất lượng cao nhất. Trong thời gian tiếp theo đồng chí yêu cầu ban đề tài tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo ý kiến phản biện để làm cơ sở tiếp tục nghiệm thu phục vụ cho quá trình in ấn và nhân rộng. 
      Chế Kim

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.