Sở LĐ-TB & XH thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Lương Đình Đức

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều ngày 22/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Đoàn thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhan tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH cùng cán bộ, ĐVTN trao quà thăm hỏi mẹ Nhan. Ảnh: Lương Đình Đức
Đồng chí Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH cùng cán bộ, ĐVTN trao quà thăm hỏi mẹ Nhan. Ảnh: Lương Đình Đức

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 73 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được UBND tỉnh kêu gọi và phân công cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng trọn đời. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội vinh dự nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Lê Thị Nhan, sinh năm 1942, có chồng  (Nguyễn Văn Chất) và con (Nguyễn Thế Thái) là liệt sĩ. 

Theo đó, mỗi tháng Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chu cấp cho mẹ 1 triệu đồng, được vận động quyên góp từ cán bộ, công chức, người lao động.

Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của Mẹ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn cũng chúc Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm hết sức thiết thực, là hoạt động nhằm tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, qua đó thể hiện được tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của người cán bộ - công chức - viên chức đối với thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.