Số người bị lây nhiễm tại Hàn Quốc tăng nhanh, 1 lính Mỹ 'dính' Covid-19

Theo Anh Thư (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàn Quốc vừa công bố thêm 169 trường hợp nhiễm Covid-19 chủng mới sáng hôm 26/2, bao gồm 1 quân nhân Mỹ.

Các ca nhiễm tới đã nâng tổng số ca tại Hàn Quốc lên 1.146, con số này dự kiến sẽ còn tăng cao khi chính phủ Hàn Quốc mở rộng kế hoạch xét nghiệm, đặc biệt là đối với hơn 200.000 thành viên của một giáo phái bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 ở nước này.

Trong các ca nhiễm mới, 134 ca đến từ thành phố Daegu, nơi một nhánh của giáo phái Shincheonji tọa lạc. Giáo phái này được cho là đã đóng góp đáng kể vào sự lây lan nhanh chóng của virus tại Hàn Quốc.

Số người bị lây nhiễm tại Hàn Quốc tăng nhanh, 1 lính Mỹ 'dính' Covid-19 ảnh 1
Công tác khử trùng được thực hiện ở Nhà ga xe lửa Seoul, Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ cũng đã thông báo trong một tuyên bố về ca nhiễm đầu tiên tại Hàn Quốc, là một binh sĩ 23 tuổi đóng đô tại Trại Carroll, cách Deagu khoảng 20km. Trại này ở gần một trung tâm chăm sóc người tàn tật, cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus. Chiến sĩ trên hiện đang tự cách ly ở nhà riêng của mình ngoài khu căn cứ, quân đội Mỹ cho biết.

“Cậu ấy đã đến Trại Walker hôm 24/2 và ở Trại Carroll từ 21 đến 25/2. Các chuyên gia y tế ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) và Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) đang tích cực thực hiện công tác truy lần tiếp xúc để xác định liệu có người nào khác có thể bị lây bệnh hay không”, tuyên bố này cho biết.

Hôm 25/2, ba quan chức Mỹ nói với CNN rằng quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận những chi tiết cuối cùng trong kế hoạch cắt giảm các cuộc tập trận chung, và dự kiến sẽ đưa ra thông báo trong thời gian sớm nhất. Lý do cho việc này là virus Corona (Sars-CoV-2) chủng mới đã làm hạn chế đáng kể khả năng tham gia tập trận của quân đội cả hai nước.

Ca tử vong thứ 12 tại Hàn Quốc cũng đã được thông báo hôm 26/2, tờ báo Joongang Ilbo đưa tin. Bệnh nhân này là một người đàn ông 73 tuổi, trước đó có tiền sử bệnh tiểu đường và là một thành viên của giáo phái Shincheonji.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.