Số người tử vong do Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục, biến thể Delta tấn công Campuchia

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thế giới có thêm hơn 356.800 ca nhiễm và hơn 7.100 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.
Theo cập nhật lúc 6h sáng ngày 30/6 của trang thống kê toàn cầu Worldometers, đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 182,5 triệu người nhiễm mầm bệnh và hơn 3,95 triệu người thiệt mạng. Số hồi phục đạt hơn 167,1 triệu trường hợp.

Brazil đứng đầu thế giới về tốc độ lây nhiễm chết chóc của virus SARS-CoV-2, thêm khoảng 65.000 ca mới vào danh sách tổng trên 18,5 triệu người nhiễm, và thêm 1.783 nạn nhân vào tổng gần 516.000 người tử vong.

Ghi nhận thêm 45.700 ca dương tính và 816 ca tử vong trong ngày qua, Ấn Độ đến nay đã có hơn 30,36 triệu người nhiễm và gần 398.500 người chết vì Covid-19.

Số người tử vong do Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục, biến thể Delta tấn công Campuchia ảnh 1
Tình hình dịch bệnh tại Nga đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AP

Số ca Covid-19 tử vong ở Nga tăng kỷ lục

Tình hình dịch bệnh tại Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi nước này ghi nhận thêm 652 người thiệt mạng vì Covid-19 ngày 29/6, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Ủy ban ứng phó Covid-19 của chính phủ Nga cũng báo cáo 20.616 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm và tử vong do Covid-19 tại nước này lên lần lượt 5.493.557 và 134.545.

Theo số liệu chính thức, thành phố St. Petersburg ghi nhận tới 119 bệnh nhân Covid-19 tử vong, mức cao kỷ lục theo ngày.

Nhật chuyển thêm vắc- xin cho Đông Nam Á

Chính phủ Nhật Bản, ngày 29/6, thông báo sẽ viện trợ cho Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan mỗi nước khoảng 1 triệu liều vắc -xin ngừa Covid-19 từ tuần này.

Tokyo dự kiến sẽ gửi các liều vắc- xin của hãng dược Anh AstraZeneca Plc tới Malaysia và Indonesia vào ngày 1/7, và tới Philippines và Thái Lan lần lượt vào ngày 8/7 và 9/7.

Với quyết định này, đến nay Nhật Bản đã viện trợ vắc- xin Covid-19 cho 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Dự kiến vào ngày 1 và 8/7, tổng cộng khoảng 1 triệu liều vắc- xin chống Covid-19 được Nhật Bản cung cấp thêm sẽ được chuyển đến Việt Nam bằng đường hàng không.

Hàn Quốc cấp 3 loại chứng nhận tiêm ngừa Covid-19

Các nhà chức trách Hàn Quốc có kế hoạch cấp 3 loại giấy chứng nhận tiêm vắc- xin ngừa Covid-19 khác nhau sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch đối với những người đã tiêm từ cuối tuần này.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo, những người đã được tiêm ít nhất một mũi vắc- xin ngừa Covid-19 sẽ được cấp giấy chứng nhận trên thiết bị di động hoặc bằng những hình thức khác để có thể chứng minh lịch sử tiêm chủng của họ.

Giấy chứng nhận dạng văn bản sẽ ghi rõ thông tin như tên vắc -xin và ngày tiêm, có thể được cấp ngay tại trung tâm dịch vụ cộng đồng trên toàn quốc từ ngày 1/7.

Các chứng nhận kỹ thuật số được tạo ra thông qua COOV, một ứng dụng di động có sẵn trên các thiết bị Android của Google và iOS của Apple.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ cấp một chứng chỉ bằng văn bản có thể được gắn trực tiếp vào thẻ nhận dạng, chủ yếu dành cho nhóm người lớn tuổi không quen với các ứng dụng di động.

Campuchia có hàng chục ca nhiễm biến thể Delta

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến 29/6, Campuchia đã phát hiện 22 ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Đây là cảnh báo quan trọng vì Delta là biến thể lây lan nhanh, kể cả trong những người trẻ tuổi và làm giảm hiệu quả của vắc- xin ngừa Covid-19.

Bộ Y tế Campuchia cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn biến thể Delta lan rộng thêm, nhất là khi ngày càng có nhiều công dân nước này mất việc ở Thái Lan đang tìm cách trở về nước.

Tại Phnom Penh, ổ dịch ở chợ Boeung Keng Kang giữa thủ đô lại bùng phát, với hơn 100 tiểu thương trong chợ dương tính với Covid-19. Các nhà chức trách đã quyết định đóng cửa khu chợ này trong 2 tuần, và dự báo số ca nhiễm có thể tăng cao nếu xét nghiệm được triển khai rộng hơn.

Đến nay đã có 49.255 người nhiễm bệnh và 575 người tử vong vì Covid-19 ở Campuchia.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.