Sở Nội vụ yêu cầu TP Vinh dừng việc điều động, luân chuyển giáo viên

(Baonghean.vn) - Việc luân chuyển giáo viên ở thành phố Vinh bắt đầu được thực hiện từ năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, đến đầu năm học 2018 - 2019, việc luân chuyển đã bị Sở Nội vụ "tuýt còi" yêu cầu dừng do chưa đúng với các văn bản hướng dẫn.

Cụ thể, từ cuối năm học 2017 - 2018, Sở Nội vụ Nghệ An nhận được ý kiến của giáo viên, nhân viên công tác tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc TP Vinh phản ánh việc thành phố có Công văn số 1702/UBND - GDĐT ngày 05/4/2018 vẫn tiếp tục triển khai Quyết định số 06/2016/QĐ - UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Vinh về điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục và đào tạo.

Giờ học trải nghiệm môn Ngoại ngữ của giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Mao (TP Vinh). Ảnh: SH
Giờ học trải nghiệm môn Ngoại ngữ của giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Mao (TP Vinh). Ảnh: SH
Trước sự việc này, để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, ngày 6/6/2018, Sở Nội vụ đã ra Văn bản số 977/SNV - TCCB về việc điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên gửi UBND thành phố Vinh. Trong đó, căn cứ vào các văn bản hiện hành và Công văn số 102/UBND -TH, Sở Nội vụ yêu cầu thành phố Vinh dừng việc điều động luân chuyển giáo viên theo đúng các văn bản pháp quy hiện hành. 
Bên cạnh đó, yêu cầu thành phố Vinh tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực với Quyết định số 06/2016/QĐ - UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố về điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Ngoài ra, cần thực hiện chính sách đã quy định cho đội ngũ giáo viên, nhân viên được điều động luân chuyển  trước ngày Công văn số 102/UBND - TH ban hành.

Trước đó, theo Quyết định số 06/2016/QĐ - UBND ngày 25/7/2016 về Quy định điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, thành phố quy định mọi giáo viên, nhân viên thuộc ngành giáo dục đều có nghĩa vụ đi công tác ở vùng khó khăn, tối thiểu là 3 năm. Sau khi hoàn thành sẽ được luân chuyển đến các vùng 2. Trong năm học 2017 - 2018, thành phố đã điều động, luân chuyển hơn 200 giáo viên ở bậc Mầm non, Tiểu học, THCS.

Liên quan đến việc luân chuyển giáo viên, tại cuộc họp với UBND tỉnh vào ngày 24/7, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thời gian qua, nhiều địa phương có tiến hành luân chuyển giáo viên nhưng làm không đúng chuẩn mực và không đúng với các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Theo quan điểm của tỉnh, có thể luân chuyển giáo viên khi có yêu cầu nhưng không làm ồ ạt và không chuyển giáo viên một cách đồng loạt...
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nghi Hoa - Nghi Lộc. Ảnh: SH
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nghi Hoa - Nghi Lộc. Ảnh: SH

Do việc luân chuyển giáo viên diễn ra chưa đúng quy định, vào tháng 1/2018, UBND tỉnh cũng đã ra Văn bản số 102/UBND - TH về việc điều động, biệt phái luân chuyển công chức viên chức ngành giáo dục và đào tạo và cán bộ công chức cấp xã.

Trong đó, yêu cầu chỉ tiến hành điều động, luân chuyển biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác các chức danh theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật. Không tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp  giáo dục và đào tạo theo Hướng dẫn liên ngành số 59/HDLN - SNV -SGD&ĐT ngày 20/01/2009.

Trong trường hợp nếu luân chuyển chỉ tiến hành thuyên chuyển viên chức và công chức cấp xã theo nguyện vọng cá nhân hợp lý với yêu cầu của tổ chức hoặc khi cần thiết tăng cường chất lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức hay thực hiện đề án giải quyết giáo viên dôi dư của đơn vị.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.