Số pháo Công an Nghệ An thu giữ dịp Tết Kỷ Hợi chiếm hơn 1/3 cả nước

(Baonghean.vn) - Trong dịp cao điểm, Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 700 vụ, 828 đối tượng liên quan đến pháo.

Ngày 19/2, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa kết thúc đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong vào sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đợt cao điểm này kéo dài 3 tháng, từ 15/11/2018 đến 15/2/2019.

Tuy nhiên, theo Đại tá Cầu, trước đó, từ tháng 8/2018, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu, chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai sớm các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết (trước khi có chỉ đạo của Bộ Công an 2 tháng). Ngoài ra, Công an Nghệ An còn triển khai các kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT; đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen…từ trước.

Trong đợt cao điểm, Công an Nghệ An thu giữ 7,3 tấn pháo, trong khi con số này của cả nước là 20 tấn.
Trong đợt cao điểm, Công an Nghệ An thu giữ 7,3 tấn pháo, trong khi con số này của cả nước là 20 tấn.

Trong 3 tháng thực hiện cao điểm, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2.469 vụ, 3.754 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, toàn tỉnh xảy ra 251 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm trước, giảm 14 vụ so với 3 tháng liền trước. Điều tra, khám phá 319 vụ, bắt giữ, xử lý 362 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, đã điều tra, làm rõ 218/251 vụ xảy ra, đạt tỷ lệ 86,9%, trong khi tỷ lệ trung bình hàng năm của Công an tỉnh đạt 82 đến 83%.

Liên quan đến pháo, người đứng đầu Công an Nghệ An cho biết, trong đợt cao điểm đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ 700 vụ, 824 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đồng thời thu 7,3 tấn pháp các loại. Số lượng pháo Nghệ An thu giữ chiếm 36,5% của cả nước thu giữ được trong đợt cao điểm này (cả nước thu giữ 20 tấn). Điển hình có một số vụ công an thu giữ đến gần nửa tấn pháo, được chở bằng container từ biên giới về.

Gần nửa tấn pháo bị Công an TP Vinh chặn bắt ngay trước Tết.
Gần nửa tấn pháo bị Công an TP Vinh chặn bắt ngay trước Tết.

Về tội phạm ma túy, trong đợt cao điểm, Công an Nghệ An đã bắt giữ 352 vụ, 399 đối tượng, thu gần 70 cân ma túy các loại. Trong đó phá nhiều chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia. Điển hình như Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp Phòng PA06 phá chuyên án 118H, bắt 3 đối tượng, thu 2 bánh heroin, 1,3 kg ma túy dạng đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng; Công an TP Vinh phối hợp Công an Nam Đàn phá chuyên án 128M, bắt 1 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp; Phòng PC04 và Công an Thanh Chương chủ trì phối hợp với PA06, PA02 phá chuyên án 118H, bắt 1 đối tượng, thu 8 bánh heroin, 4 kg ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp….

Tang vật thu giữ trong chuyên án ma túy 118H.
Tang vật thu giữ trong chuyên án ma túy 118H.

Với những thành tích nổi bật, Công an Nghệ An được Bộ Công an biểu dương trong cả 3 thông báo tình hình, kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2019 với 31 lần biểu dương. Cùng với đó 20 lượt tập thể, 2 cá nhân đã được khen thưởng. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng cho 25 lượt tập thể và nhiều lượt cá nhân.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.