Sợ 'tắc' đầu ra, nông dân Nghệ An giảm diện tích hoa Tết

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào vụ trồng hoa Tết. Tuy nhiên, lo ngại tắc đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà vườn dè dặt xuống giống, diện tích trồng giảm mạnh.
Có truyền thống trồng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán từ nhiều năm nhưng vụ hoa này, lo ngại không có đầu ra, nông dân Nghi Long (Nghi Lộc) hầu hết đều k
Có truyền thống trồng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán từ nhiều năm nhưng vụ hoa này, lo ngại không có đầu ra, nông dân Nghi Long (Nghi Lộc) hầu hết đều không dám xuống giống loại hoa này. Ảnh: Thanh Phúc

Nếu như các năm trước, gia đình anh Trần Quốc Hùng (xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) dành 1.000m2 nhà lưới để trồng hoa ly và hoa cúc phục vụ Tết nguyên đán thì năm nay, anh quyết định chỉ trồng 1 sào hoa cúc mà không xuống giống hoa ly. Anh Trần Quốc Hùng cho biết: “Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các loại nông sản đều ế ẩm, hàng hoa lại càng khó khăn đầu ra khi không nằm trong danh sách “thiết yếu” buộc phải mua sắm. Do đó, năm nay, gia đình quyết định chỉ trồng 1 sào hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán”.

Trung bình 1 sào hoa ly, người dân phải bỏ ra chi phí khoảng 85 triệu đồng, vốn đầu tư ban đầu cao nên nếu không có đầu ra, người dân chịu thiệt hại khá lớn.
Trung bình 1 sào hoa ly, người dân phải bỏ ra chi phí khoảng 85 triệu đồng, vốn đầu tư ban đầu cao nên nếu không có đầu ra, người dân chịu thiệt hại khá lớn. Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều năm nay, nông dân xã Nghi Long trồng các loại hoa cúc, hoa ly cung ứng thị trường dịp Tết. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 10 hộ trồng hoa trên diện tích 1ha, trong đó tập trung chủ yếu ở xóm Kim Nghĩa. Ngoài trồng các loại hoa cúc như: đại đóa, cúc ngọc, cúc ru-by… thì người dân địa phương còn trồng hoa ly trong nhà lưới cho thu nhập cao. Tuy nhiên, năm nay lường trước được thị trường tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến thời điểm hiện tại, người trồng hoa vẫn đang dè dặt khi xuống giống. 

Bà Võ Thị Vân, cán bộ Nông nghiệp xã Nghi Long cho biết: “Năm nay, theo đăng ký giống thì diện tích trồng hoa Tết giảm mạnh, chỉ còn khoảng 5.000m2 (giảm ½ so với năm trước). Đặc biệt, không có hộ nào đăng ký trồng hoa ly”. 

Thới tiết bất lợi, giá cây giống, phân bón đều tăng do đó, người trồng khá thận trọng khi đầu tư vào vụ hoa Tết. Ảnh: Thanh Phúc
Thời tiết bất lợi, giá cây giống, phân bón đều tăng, do đó, người trồng khá thận trọng khi đầu tư vào vụ hoa Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Theo phân tích của bà Vân, sở dĩ người dân không dám xuống giống hoa ly là vì chi phí đầu tư cao, 1 sào tốn khoảng 85 triệu, loại hoa này cũng “kén” người mua, do đó, nếu không bán được thì thua lỗ quá nhiều. So với hoa ly, chi phí 1 sào hoa cúc ít hơn, chỉ khoảng 7- 8 triệu đồng, loại hoa này chủ yếu để thắp hương, chưng bàn thờ nên cũng dễ bán hơn, hoặc nếu không bán hết trong dịp Tết thì còn “căn” để bán vào ra Giêng cho người đi lễ, đi đền, chùa hoặc vào Rằm tháng Giêng.

Hiện tại, các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh như: Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, TP.Vinh... người dân mới chỉ dám xuống giống một số ít diện tích. Còn lại đang theo dõi, tùy vào tình hình dịch bệnh rồi mới cân nhắc trồng hoa hay trồng rau. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện tại, các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh như: Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, TP. Vinh... người dân mới chỉ dám xuống giống một số ít diện tích. Còn lại đang theo dõi, tùy vào tình hình dịch bệnh rồi mới cân nhắc trồng hoa hay trồng rau. Ảnh: Thanh Phúc

Khác với không khí khẩn trương, tất bật của vụ hoa Tết các năm trước, năm nay, các hộ trồng hoa ở Nghi Ân (TP. Vinh) đang đắn đo chưa dám xuống giống. Bà Nguyễn Thị Hoa, một hộ dân ở xóm Kim Chi (xã Nghi Ân) cho biết: “Nếu như mọi năm, thời điểm này 3 sào cúc đã bắt đầu bén rễ thì năm nay, tôi tính chỉ trồng 1 sào thôi bởi không biết dịch phức tạp thế này thì Tết có bán được hay không? Hai sào còn lại đang cân nhắc sẽ trồng rau màu hoặc xuống giống hoa cúc muộn để bán Rằm chứ không làm đồng loạt”.

Vụ hoa Tết năm nay, hầu hết người trồng hoa có tâm lý lo ngại thị trường tiêu thụ sẽ giảm mạnh do tác động của dịch bệnh. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Tết năm ngoái và mới đây nhất, các vùng trồng hoa ở Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Lâm Đồng… phải nhổ hoa trồng rau vì hoa ế ẩm, không có đầu ra. 

Nhiều diện tích nhà lưới trước đây trồng hoa nay được thay thế bằng dưa chuột. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều diện tích nhà lưới trước đây trồng hoa nay được thay thế bằng dưa chuột. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần Ngọc Quyết, một chủ vườn chuyên cung ứng giống hoa các loại ở xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông (TP. Vinh) cho biết: “Gần 10 năm cung ứng giống hoa Tết như cúc, ly, thược dược, đồng tiền… cho người trồng trong tỉnh và tỉnh Hà Tĩnh, chưa năm nào sản lượng hoa giống bán ra lại kém như năm nay. Hiện đã vào mùa trồng hoa Tết song lượng người đặt cúc giống giảm 50% so với năm ngoái, các giống hoa như ly, tuy-lip chỉ đặt lượng ít nên tôi cũng chưa dám nhập củ hoa về. So với mọi năm, giá củ ly, giá cây cúc con tăng nhẹ”.

Nhiều hộ kinh doanh hoa, cây cảnh cũng đang nhập hàng cầm chừng, không dám
Theo khảo sát tại các vùng trồng hoa truyền thống, diện tích hoa Tết giảm khoảng 35-40% so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát tại các vùng trồng hoa truyền thống, diện tích hoa Tết giảm khoảng 35-40% so với mọi năm, nhất là các loại hoa cao cấp như ly, tuy lip, diện tích giảm khoảng 70-80%…

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.