'Sợ thua', Trump kêu gọi hoãn cuộc bầu cử 2020?

Tổng thống Trump dường như đang “thử” lòng trung thành của các đồng minh đảng Cộng hòa khi tỷ lệ ủng hộ ông trong các cuộc khảo sát tiếp tục lao dốc.

Trong một tuyên bố trên Twitter ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử năm 2020, viện dẫn các cáo buộc gian lận khi bỏ phiếu qua thư, đồng thời nói rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới nên được hoãn lại “cho tới khi người dân có thể bỏ phiếu một cách phù hợp, an ninh và an toàn”.

'Sợ thua', Trump kêu gọi hoãn cuộc bầu cử 2020? ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã ngay lập tức bác bỏ ý tưởng này. Tổng thống Trump không có thẩm quyền trì hoãn bầu cử và bất kỳ sự trì hoãn nào đều sẽ phải được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua.

Một số nhà quan sát cho rằng triển vọng tái đắc cử của ông Trump dường như ngày càng ảm đạm khi chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa là cuộc Bầu cử diễn ra. Theo nhà phân tích John Haltiwanger nhận định trên Business Insider, Tổng thống Trump đang cố gắng thuyết phục người dân Mỹ rằng, đảng Dân chủ đang nỗ lực gian lận bầu cử bằng cách thúc đẩy hình thức bỏ phiếu qua thư. Bằng cách này, nếu Tổng thống Trump thất bại vào ngày 3/11, ông Trump có thể nói rằng những kết quả trên là giả.

Dù vậy, đề xuất hoãn bầu cử trên Twitter của ông Trump có thể là đang "thử" lòng trung thành của các đồng minh đảng Cộng hòa trong Quốc hội vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm mạnh.

Mặc dù đôi khi lên tiếng chỉ trích Tổng thống, các thành viên trong đảng Cộng hòa hầu như đều tránh những cuộc tranh cãi công khai. Nhưng sau khi Tổng thống Trump đặt vấn đề hoãn bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều lên tiếng phản đối đề xuất này.

Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mitch McConnell đã nhận định rằng: "Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước, chúng ta không tổ chức bầu cử liên bang đúng hạn, kể cả trong chiến tranh, suy thoái hay Nội chiến và chúng ta sẽ tìm cách để làm được điều này vào ngày 3/11 tới".

Khi được hỏi rằng liệu cuộc bầu cử vào ngày 3/11 có phải là mốc "cố định" hay không, ông McConnell đã trả lời rằng: "Đúng vậy".

"Chúng tôi sẽ giải quyết bất kỳ tình huống nào và cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ diễn ra theo kế hoạch", lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện cho hay.

Vin Weber, một chiến lược gia đảng Cộng hòa cho rằng: "Tôi nghĩ Tổng thống thực sự lo ngại về triển vọng tái tranh cử. Đó là điều ông ấy đang trải qua", đồng thời nhận định Tổng thống Trump đang sợ sẽ bị tụt lại phía sau và thua cuộc nên mới đưa ra một nhận định thiếu khôn ngoan về việc hoãn bầu cử như vậy.

Theo kết quả trung bình các cuộc khảo sát của FiveThirtyEight, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 40% trong tháng này trong khi theo một số cuộc khảo sát khác, con số này chỉ ở mức trên 30%.

Nền kinh tế, vốn được đảng Cộng hòa xem là trụ cột mạnh nhất trong nỗ lực tái đắc cử của ông Trump đã sụt giảm kể từ tháng 3 và trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã giảm 9,5%.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst đại diện bang Iowa đang dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ Theresa Greenfield 3 điểm trong cuộc khảo sát của Des Moines Register vào tuần trước. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này cảm thấy tự tin hồi tháng 1 rằng bà sẽ tái đắc cử nhưng hiện nay khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở bang này sụt giảm, triển vọng ấy ngày càng trở nên không chắc chắn.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham - một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump cũng không đồng tình với đề xuất hoãn bầu cử: "Tôi nghĩ việc trì hoãn bầu cử có lẽ không phải một ý hay".

Ông Mc Connell và ông Graham đều chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử năm nay. Mặc dù họ đang tranh cử tại các bang trung thành với đảng Cộng hòa nhưng cả 2 đều đối mặt với các đối thủ có nguồn tài chính dồi dào trong một môi trường chính trị khó đoán định.

Các thành viên khác trong đảng Cộng hòa cũng thể hiện sự không tán thành với đề xuất của Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz đại diện bang Texas cho rằng gian lận bầu cử là "vấn đề nghiêm trọng và chúng ta sẽ đấu tranh cũng như ngăn chặn điều này nhưng chúng ta không nên trì hoãn bầu cử".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.