Sở Tư pháp Nghệ An: Trợ giúp pháp lý cho xã Thanh Sơn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch vận động, giúp đỡ người nghèo, xã nghèo năm 2014 của Sở Tư pháp Nghệ An, ngày 6/6/2014 Chi đoàn thanh niên Sở phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức đợt tình nguyện tập huấn văn bản pháp luật và trợ giúp pháp lý cho chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn ( huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). 
Đợt tình nguyện lần này của đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và các văn bản triển khai Hiến pháp; Luật cư trú, Luật hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng chống ma tuý cho cán bộ chính quyền và hơn 250 học viên là người dân trên địa bàn xã. Tổ chức rà soát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác hộ tịch, hòa giải cơ sở và hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ các đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước từ đó vươn lên thoát nghèo.
Lãnh đạo Sở Tư pháp trao tặng văn bản hiến pháp cho chính quyền xã
Lãnh đạo Sở Tư pháp trao tặng văn bản hiến pháp cho xã Thanh Sơn
Đây là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ chính quyền xã trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống qui chế, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mặc dù trong thời tiết nắng nóng, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế song đợt tình nguyện đã được lãnh đạo huyện, xã ghi nhận và toàn thể nhân dân địa phương đồng tình cao, góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ cho kế hoạch vận động hỗ trợ người nghèo, xã nghèo của Sở Tư pháp nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
                                                                         Trần Khánh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.