Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cùng chính quyền sở tại họp giải quyết kiến nghị công dân liên quan Di tích Làng Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có bài “Nguyện vọng thiết tha của một gia đình chính sách” đăng ngày 30/8/2022, UBND phường Hưng Dũng đã có tờ trình gửi Sở Văn hóa và Thể thao về việc đề nghị các cấp ngành hỗ trợ giải quyết kiến nghị cho công dân liên quan việc khoanh vùng lại Di tích Làng Đỏ. Chiều 12/9, các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và UBND phường Hưng Dũng có cuộc họp bàn về vấn đề này.

Chiều 12/9, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng, Phòng Quản lý di tích Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND phường Hưng Dũng, phòng Văn hóa và Thể thao thành phố Vinh có cuộc họp bàn về giải quyết kiến nghị của công dân về khoanh vùng lại Di tích Nhà ông Nguyễn Hữu Diên, thuộc cụm Di tích Làng Đỏ, phường Hưng Dũng (thành phố Vinh).

Tại buổi họp, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng đã khái quát lại nguồn gốc lịch sử Di tích Làng Đỏ, hiện trạng khoanh vùng bảo vệ di tích nằm trên thửa đất của hộ ông Nguyễn Hữu Diên, nay con trai ông Nguyễn Hữu Diên là Nguyễn Hữu Thân đang ở. Hộ ông Nguyễn Hữu Thân hiện đang sinh sống trên diện tích hơn 2.000 m2 nằm trong vùng bảo vệ của Di tích Làng Đỏ, là di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng chủ trì buổi họp. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng chủ trì buổi họp. Ảnh: H.T

Cụ thể, là điểm di tích nhà ông Nguyễn Hữu Diên (bố của ông Nguyễn Hữu Thân) – nơi nuôi giấu cán bộ, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động cách mạng của chính quyền địa phương những năm 1930 – 1931. Nhà ông Nguyễn Hữu Diên là 1 trong 5 địa điểm nằm trong cụm Di tích Làng Đỏ được Nhà nước khoanh vùng bảo vệ.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh cũng nhấn mạnh, việc gia đình ông Nguyễn Hữu Thân sinh sống trong vùng bảo vệ của Di tích Làng Đỏ hiện nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải được phép sửa chữa, xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo cuộc sống, quyền lợi cho người dân. Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng đề nghị các ban, ngành liên quan cho ý kiến, hướng dẫn để địa phương phối hợp thực hiện các thủ tục khoanh vùng di tích đối với hộ ông Nguyễn Hữu Thân, giúp cho việc quản lý, bảo vệ di tích cấp Quốc gia Làng Đỏ, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi cho người dân, cho gia đình chính sách có công với cách mạng.

Hiện trạng nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng của ông Nguyễn Hữu Thân. Ảnh: H.T

Hiện trạng nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng của ông Nguyễn Hữu Thân. Ảnh: H.T

Tại buổi họp, ông Nguyễn Hữu Thân trình bày nguyện vọng của gia đình là được khoanh vùng di tích để vợ chồng ông cũng như con cháu được sửa chữa nhà đã xuống cấp, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng theo ông Thân, ngôi nhà của vợ chồng ông hiện đang ở là do ông xây dựng gần nền đất cũ của ngôi nhà cha ông ở trước đây. Tức là vị trí ngôi nhà ông Nguyễn Hữu Diên mà Nhà nước khoanh vùng bảo vệ di tích không phải là vị trí ngôi nhà ông đang ở hiện nay. Bởi vậy, ông Nguyễn Hữu Thân mong muốn các cấp, ngành có sự khảo sát, khoanh vùng để đảm bảo vừa đúng với vị trí di tích, vừa đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông.

“Gia đình chúng tôi cũng rất tâm huyết và ủng hộ việc Nhà nước xây dựng, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng, lưu giữ những chặng đường đấu tranh cách mạng của địa phương. Hiện gia đình tôi rất khó khăn, nhà cửa đã xuống cấp nên rất lo sợ sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi đề nghị các cấp, ngành khoanh vùng di tích hợp lý, trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở”.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh – Phó trưởng Ban Quản lý Di tích- Danh thắng Sở Văn hoá và Thể thao, đối với trường hợp đề nghị khoanh vùng đối với đất nằm trong Di tích Làng Đỏ của ông Nguyễn Hữu Thân, để định vị khoanh vùng lại di tích, các ban, ngành cần xác minh lại vị trí, hiện vật liên quan di tích. Còn về phần diện tích điều chỉnh thu hẹp cần khảo sát thực tế để cân đối, bảo đảm tính bảo vệ hợp lý, hài hòa. Sau khi khảo sát, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng sẽ phối hợp các ban, ngành, đơn vị liên quan để xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Ông Nguyễn Công Vinh – Phó trưởng Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Sở Văn hóa và Thể thao nêu các phương án và quy trình thủ tục khoanh vùng lại đối với di tích nhà ông Nguyễn Hữu Diên. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Công Vinh – Phó trưởng Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Sở Văn hóa và Thể thao nêu các phương án và quy trình thủ tục khoanh vùng lại đối với di tích nhà ông Nguyễn Hữu Diên. Ảnh: H.T

Đại diện Phòng Văn hóa và Thể thao thành phố Vinh cũng khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp với các sở, ngành sớm thực hiện các thủ tục khoanh vùng di tích đúng quy định của pháp luật, vừa làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, đề nghị UBND phường Hưng Dũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử của địa phương, làm tốt hơn công tác chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng. Sau cuộc họp này, phòng Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ có trách nhiệm đồng hành cùng địa phương thực hiện nhanh nhất các bước thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cũng cam kết phường sẽ phối hợp các ban, ngành xác minh vị trí, ranh giới và đo vẽ bản đồ địa chính theo phương án khoanh vùng và hoàn thành trong tháng 9/2022. Ông Nguyễn Ngọc Khánh cũng đề nghị gia đình ông Nguyễn Hữu Thân phối hợp cùng chính quyền địa phương để thống nhất phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo trang nghiêm cho di tích cần bảo vệ và đảm bảo quyền lợi cho gia đình công dân.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.