Sở Xây dựng trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 11/7/2012 có bài “Hàng trăm hộ nghèo Nghi Lộc có nguy cơ không được nhận tiền hỗ trợ làm nhà ở” phản ánh 3 nội dung chính: Tại 2 xã Nghi Văn và Nghi Kiều (Nghi Lộc) còn 300 hộ nghèo đã được xóm, xã, huyện phê duyệt hồ sơ đầy đủ và đã làm nhà 2, 3 năm nay nhưng chưa được hỗ trợ và được vay vốn; Hồ sơ bình xét của các hộ bị thất lạc và chưa rõ nguyên nhân; Các hộ này có được nhận tiền hỗ trợ hay không. Tiếp đó, ngày 1/8/2012, UBND tỉnh đã có Công văn số 5262/UBND-VX giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổ chức buổi làm việc với đại diện của UBND huyện Nghi Lộc, xã Nghi Văn, xã Nghi Kiều về công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg của huyện Nghi Lộc và các nội dung liên quan mà Báo Nghệ An đã phản ánh.

Ngày 11/10/2012, Sở Xây dựng có Công văn số 1660/SXD-QLN trả lời 3 nội dung Báo Nghệ An phản ánh như sau:

+ Về nội dung phản ánh tại 2 xã Nghi Văn và Nghi Kiều của huyện Nghi Lộc có hơn 300 hộ nghèo đã được bình xét ở thôn, xóm, một số hộ đã xây dựng nhà ở nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách và chưa được vay vốn từ Ngân hàng CSXH là đúng”.

Nguyên nhân theo Công văn của Sở Xây dựng xác minh là do UBND huyện Nghi Lộc không trình hồ sơ bình xét của các hộ dân này cho Sở LĐ-TB&XH kiểm tra, chấp thuận theo quy định nên không được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung và không được bố trí vốn hỗ trợ.

Việc chính quyền địa phương và một số hộ dân tổ chức xây dựng nhà ở theo Chương trình 167 khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh sách vào đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở của tỉnh và cấp kinh phí là không đúng quy định. Ngoài ra, do việc bình xét từ thôn xóm mới được xã Nghi Văn và Nghi Kiều triển khai vào tháng 12/2010 nên một số hộ dân bắt đầu xây dựng từ thời điểm này đến khi báo đăng cũng chỉ hơn 1 năm, không phải đã làm 2-3 năm như báo phản ánh.

+ Về nội dung: “Hồ sơ bị thất lạc” là chưa thật chính xác và việc một cán bộ Phòng Công thương huyện Nghi Lộc trả lời phóng viên Báo Nghệ An với nội dung: “Cán bộ huyện đã gửi hồ sơ lên tỉnh, cụ thể là anh Nguyễn Quốc Việt- phòng LĐ-TB&XH huyện Nghi Lộc đã gửi hồ sơ lên 2 sở là Sở LĐ-TB&XH và Sở Xây dựng. Thất lạc là do trên. Họ đã để sót 535 hộ của huyện đã được phê duyệt theo Quyết định số 314 của UBND huyện, mà chỉ ra quyết định mới, trong đó chỉ có những hộ mới được bổ sung” là không đúng sự thật, trốn tránh sự thật, trốn tránh trách nhiệm và có ý đổ lỗi cho cấp trên.

Như đã nêu ở trên, toàn bộ 535 bộ hồ sơ đã được bình xét của huyện Nghi Lộc, trong đó có 367 bộ hồ sơ của UBND xã Nghi Văn và Nghi Kiều đã được chính quyền xã nộp lên UBND huyện Nghi Lộc.

Sau khi tổ chức thẩm định hồ sơ từ các xã, UBND huyện Nghị Lộc ban hành QĐ số 314/QĐ-UBND nhưng UBND huyện không gửi hồ sơ bình xét của các hộ dân này cho Sở LĐ-TB&XH để được kiểm tra theo quy định mà chỉ gửi quyết định và danh sách những hộ được UBND huyện phê duyệt nên tại thời điểm đó hồ sơ bình xét của các hộ dân này đang được lưu giữ tại UBND huyện Nghi Lộc. Và thực tế sau khi có chủ trương bổ sung lần cuối của UBND tỉnh, ngày 12/6/2012, UBND huyện Nghi Lộc đã trình các hồ sơ trên cho Sở LĐ-TB&XH kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Sở LĐTB&XH cũng đã trả lại toàn bộ hồ sơ cho UBND huyện Nghi Lộc và hiện nay UBND huyện Nghi Lộc vẫn đang lưu giữa các hồ sơ này.

Qua đây, đối với những thông tin cần xác thực, đề nghị phóng viên đến các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của lĩnh vực đó để xác minh sự việc trước khi đăng tải, tránh sự hiểu nhầm cho các cấp, các ngành. Đồng thời nguồn tin cũng cần phải lấy từ những cán bộ lãnh đạo hoặc người phát ngôn của các cơ quan, tổ chức để đảm bảo nội dung chính xác, tin cậy.

+ Nội dung “các hộ bị bỏ sót có được nhận tiền hỗ trợ hay không”: Tại thông báo số 270/TB-UBND ngày 24/5/2012, UBND tỉnh có chủ trương tiếp tục cho phép các huyện rà soát bổ sung lần cuối danh sách hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở. Ngày 11/6/2012 UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành QĐ số 749/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 514 hộ (giảm 21 hộ so với QĐ 314/QĐ-UBND) trong đó xã Nghi Kiều bổ sung 130 hộ (tăng 3 hộ) và xã Nghi Văn bổ sung 208 hộ (giảm 32 hộ)

Ngày 12/6/2012, UBND huyện Nghi Lộc trình Sở LĐ-TB&XH quyết định danh sách và hồ sơ 514 hộ bổ sung nêu trên. Sở LĐ-TB&XH phối hợp Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hồ sơ và chấp thuận 497/514 hộ đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở và ngày 10/8/2012, UBND tỉnh đã có QĐ số 3039/QĐ.UBND-CN về việc điều chỉnh bổ sung số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, trong đó huyện Nghi Lộc được bổ sung 497 hộ (xã Nghi Kiều có  118 hộ, Nghi Văn có 204 hộ).

Như vậy, những hộ đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở nhưng còn bị bỏ sót của huyện Nghi Lộc nói chung và của 2 xã Nghi Kiều, Nghi Văn nói riêng đều đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách vào Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở của tỉnh và bố trí kinh phí hỗ trợ tại QĐ số 3039/QĐ.UBND-CN.

Báo Nghệ An chân thành cảm ơn việc kiểm tra, xử lý và trả lời của Sở Xây dựng về vấn đề báo nêu. Tuy nhiên, Báo Nghệ An cũng xin được trao đổi như sau: Quyết định 167/2008 của Chính phủ có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo, có nghĩa có hiệu lực từ 27/12/2008. Vậy nên: Theo hiệu lực văn bản: những gia đình nghèo làm nhà ở từ  27/12/2008 đến nay (năm  2012) vẫn còn hiệu lực được hỗ trợ. Việc triển khai quyết định chậm là do địa phương, tính từ thời điểm ấy đến nay thì nhiều hộ dân thực sự đã làm nhà trên 3 năm nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ đúng như báo phản ánh. Những thông tin trong bài báo được phản ánh là hoàn toàn trung thực và khách quan và người cung cấp thông tin đã được Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ủy quyền. Còn nội dung thông tin của người cung cấp có đúng không, có phải huyện Nghi Lộc đổ lỗi cho cấp trên hay không, thì UBND huyện Nghi Lộc, Sở Xây dựng và Sở LĐ-TB&XH cần phải làm rõ.

Qua công văn của Sở Xây dựng, Báo Nghệ An được biết: Ngày 10/8/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3039/QĐ.UBND-CN về việc điều chỉnh bổ sung số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, trong đó xã Nghi Kiều có 118 hộ và Nghi Văn có 204 hộ. Như vậy: Những hộ bị bỏ sót như Báo Nghệ An nêu nay đã có đủ điều kiện để hưởng hỗ trợ của Nhà nước. Đó là điều đáng mừng cho những hộ dân nghèo.

Sở Xây dựng - Báo Nghệ An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...