Sốc với đề văn yêu cầu học sinh 'hóa thân' thành Chi Pu

Sự việc Chi Pu và MV 'Từ hôm nay' vào đề thi của một trường THPT ở Phú Thọ hiện đang khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

 

Mới đây, trên mạng xã hội rần rần chia sẻ một đề thi môn Ngữ Văn có sự xuất hiện của Chi Pu và danh xưng ca sĩ của người đẹp 9X này. Đề thi này được chia sẻ từ tài khoản Facebook có tên Lu Linh.

Ngay lập tức, hình ảnh và nội dung đề thi này khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, sửng sốt.

Đề văn yêu cầu học sinh 'hóa thân' thành Chi Pu khiến dân mạng ngỡ ngàng - ảnh 1
Đề văn yêu cầu học sinh 'hóa thân' thành Chi Pu khiến dân mạng ngỡ ngàng - ảnh 1
Theo hình ảnh được chia sẻ, Chi Pu xuất hiện trong đề thi lớp 10 của trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ).

Nội dung của đề thi này như sau: Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, cô bắt đầu nổi danh từ cuộc thi Miss Teen 2009, hiện là một hotgirl được nhiều người yêu thích. Chi Pu tung ra MV Từ hôm nay, đánh dấu chuyển mình thành ca sĩ. Ngay lập tức, cô vấp phải sự tranh cãi trên mạng xã hội. Hương Tràm là người đầu tiên đưa ra quan điểm mạnh mẽ: 'Không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền'. Tóc Tiên, Thanh Lam, Thu Minh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương… cũng có cùng quan điểm. Không chỉ vậy, ảnh chế về cô xuất hiện ở khắp nơi. Những đoạn clip xuyên tạc được thực hiện thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Mặc cho dư luận 'ném đá', giọng ca 'Từ hôm nay' cho biết, cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều này. Hiện, cô vẫn tập luyện thanh nhạc để chứng minh con đường mình chọn là đúng, mỗi tháng cô sẽ ra mắt một MV'.

Hãy hóa thân vào Chi Pu, viết một bài tự sự có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV 'Từ hôm nay'.

Nhiều cư dân mạng để lại lời bình luận cho rằng khá khó hiểu về sự xuất hiện của người đẹp 9X trong đề thi này. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra thích thú với nội dung của đề thi trên.

Trước đó, nhiều ca, nhạc sĩ như Trần Lập, Sơn Tùng M-TP, Hương Tràm… cũng xuất hiện trong các đề thi ở nhiều cấp học khác nhau.

Đề văn yêu cầu học sinh 'hóa thân' thành Chi Pu khiến dân mạng ngỡ ngàng - ảnh 2
Hình ảnh của Chi Pu trong MV 'Từ hôm nay'.
Những ngày qua, Chi Pu vướng phải nhiều ồn ào, lùm xùm kể từ khi ra mắt MV 'Từ hôm nay' - sản phẩm đầu tay đánh dấu việc Chi Pu sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, MV này vướng phải nhiều tranh cãi và lời chê của những nghệ sĩ hoạt động âm nhạc cũng như cộng đồng mạng.

Mặc cho dư luận chê bai, Chi Pu vẫn chăm chỉ thực hiện kế hoạch dài hơi mà mình đề ra và tuyên bố dù ai nói gì thì cô vẫn quyết định mỗi tháng cho đến cuối năm đều ra 1 sản phẩm âm nhạc để 'đập tan' định kiến trái chiều của người nghe.

Theo TPO

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.