Soi điểm yếu của ĐT Thái Lan qua trận hòa ĐT Philippines

Đội đương kim vô địch đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn, tính đến trước trận đấu hôm qua. Họ cũng có hàng tiền vệ chất lượng cùng hàng thủ chắc chắn. Tuy nhiên một câu chuyện khác đang diễn ra với vị trí thủ môn - Kênh Fox Sports Asia chỉ ra điều này.
Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận đấu Philippines

Philippines có thể đã tìm ra bí quyết đối đầu Thái Lan: Thái Lan luôn được xem là "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á. Ngay cả khi thiếu vắng một số trụ cột bận thi đấu ở nước ngoài, họ vẫn được đánh giá là ứng viên số một vì chất lượng đội hình đồng đều và đang thi đấu ở các CLB hàng đầu trong nước.

Tuy nhiên, trên sân nhà Panaad (thành phố Bacolod), Philippines đã thi đấu ngang ngửa, và thậm chí có thể dẫn trước hai bàn nếu tận dụng triệt để các cơ hội trong hiệp một. Điều lớn nhất với Philippines là niềm tin. Ngay cả khi bị dẫn trước, họ vẫn thi đấu theo cách của mình và cuối cùng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở cuối hiệp hai. 

Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận đấu Philippines

Thủ môn có thể là điểm yếu của Thái Lan: Đội đương kim vô địch đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn, tính đến trước trận đấu hôm qua. Họ cũng có hàng tiền vệ chất lượng cùng hàng thủ chắc chắn. Tuy nhiên một câu chuyện khác đang diễn ra với vị trí thủ môn.

Dù có phong độ tốt trong màu áo CLB Buriram United, Siwarak Tedsungnoen chưa thể hiện được nhiều ở đội tuyển quốc gia, nhất là trong trận đấu với Indonesia. Khi được trao cơ hội, sự lựa chọn thứ hai Chatchai Budprom cũng không thể làm tốt hơn, thậm chí mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa cho Philippines. Cả hai rõ ràng chưa thể so sánh với Kawin Thamsatchanan (đang thi đấu ở Bỉ).

Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận đấu Philippines

Alvaro Silva (thứ ba từ trái sang) là ngôi sao mới của Philippines: Sau khi được bật đèn xanh cho việc thi đấu cho tuyển Philippines, trung vệ gốc Tây Ban Nha lập tức có suất đá chính. Không làm CĐV phải thất vọng, Alvaro Silva nhanh chóng cùng Carli de Murga tạo thành cặp trung vệ đánh chặn hiệu quả trước hàng công Thái Lan. Với những gì vừa thể hiện, cầu thủ đến từ CLB Malaga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận đấu Philippines

Thay đổi chiến thuật của Thái Lan bị phản tác dụng: Khi đấu với Philippines, HLV Milovan Rajevac đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, đồng nghĩa với việc hy sinh vai trò của cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Tuy nhiên, đây là một sai lầm vì Thái Lan không tạo đủ sức ép lên tuyến giữa đối phương. Philippines chẳng những có thể dâng hàng thủ lên giữa sân, mà cặp tiền vệ Manny Ott - Stephan Schrock cũng không phải nhận nhiều áp lực. 

Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận đấu Philippines

Indonesia mới là kẻ thất bại sau trận Philippines - Thái Lan: Đội á quân năm 2016 không chơi ở lượt đấu vừa qua, nhưng là đội buồn nhất. Do hai đội đầu bảng hòa nhau và cùng có bảy điểm, Indonesia đành chấp nhận bị loại khi mới có ba điểm và trong tay chỉ còn một trận. Lượt cuối cùng gặp Philippines chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội bóng xứ vạn đảo. 

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.