Kinh tế

Sôi động các dịch vụ 'ăn theo' nhu cầu đầu Xuân

Quang An 28/02/2026 14:00

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu du Xuân, dâng hương cầu bình an và chỉnh trang lại không gian sống của người dân tiếp tục tăng cao. Nắm bắt tâm lý này, các dịch vụ "hậu" Tết tại Nghệ An như nhận chăm sóc cây cảnh, cho thuê xe tự lái hay cung ứng đồ lễ đang bước vào đợt cao điểm nhộn nhịp, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Nghề “giữ Tết” cho cây cảnh

Sau Tết Nguyên đán, các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ở Nghệ An lại tất bật. Hàng chục chậu đào Tết được tập kết chờ bứng trồng, cắt tỉa, dưỡng cây cho mùa Tết năm sau.

bna_cay.jpg
Các cây cảnh sau thời gian chưng Tết được các nhà vườn tiếp nhận để chăm sóc. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Viết Châu, chủ một vườn cây cảnh tại làng hoa Kim Phúc, phường Vinh Phú cho biết: Sau Tết, gia đình phải thuê thêm 2-3 lao động thời vụ để kịp tiếp nhận cây của khách. Có cây trị giá vài triệu đồng, có cây lên đến hàng chục triệu đồng nên chủ nhà phải rất cẩn trọng trong việc chăm sóc.

Theo ông Châu, dịch vụ được chia làm 2 hình thức: Chăm sóc tại nhà hoặc nhận đưa cây về vườn dưỡng cả năm. Với những gia đình có không gian rộng, nhà vườn sẽ cử người đến tỉa cành, bón phân theo định kỳ, chi phí tính theo từng đợt. Trường hợp khách không có điều kiện chăm sóc, nhà vườn nhận trọn gói từ bứng cây, vận chuyển, trồng lại đến khi tạo tán, canh nở đúng dịp Tết.

chăm sóc
Mức phí chăm sóc cây sau Tết tuỳ vào kích thước, giá trị của cây. Ảnh: Q.A

Tại phường Vinh Hưng, ông Trần Minh Hưng, chủ một nhà vườn cho biết, năm nay lượng khách gửi cây tăng hơn so với năm trước. “Nhiều gia đình muốn giữ lại cây đã mua vì đã quen thế, hợp không gian. Nếu mua mới mỗi năm vừa tốn kém vừa khó chọn được cây ưng ý. Gửi chăm sóc giúp tiết kiệm chi phí đáng kể”, ông Hưng phân tích.

Anh Phạm Quốc Bảo, trú tại phường Thành Vinh vừa gửi lại gốc đào thế mua gần 20 triệu đồng dịp Tết vừa qua. “Gia đình tôi không có kinh nghiệm xử lý kỹ thuật để cây ra hoa đúng dịp. Nếu để ở nhà dễ hỏng thế, thậm chí chết cây. Gửi nhà vườn chăm sóc khoảng 2 triệu đồng/năm vẫn rẻ hơn mua cây mới”, anh Bảo chia sẻ.

nhà vườn
Các nhà vườn tập trung chăm sóc cây cảnh sau Tết. Ảnh: Q.A

Theo các chủ vườn, cao điểm nhận cây kéo dài đến hết tháng Giêng. Sau đó, công việc chủ yếu là dưỡng rễ, tạo tán và theo dõi sinh trưởng, bảo đảm cây đủ sức bật nụ vào dịp cuối năm.

Thuê xe du Xuân: Giá tăng nhưng vẫn kín lịch

Sau Tết, nhu cầu du Xuân, thăm họ hàng, lễ chùa tăng cao khiến dịch vụ cho thuê xe tự lái và có lái tại các phường trung tâm như Thành Vinh, Trường Vinh trở nên sôi động.

uploaded-quanganbna-2023_01_25-_bna-xe-arnh-qa-4107.jpg
Đa dạng các dòng xe để người dân lựa chọn du xuân. Ảnh: Q.A

Anh Nguyễn Văn Lâm, chủ một cơ sở cho thuê xe tại phường Thành Vinh cho biết, từ mùng 4 Tết đến hết Rằm, hầu hết các dòng xe 5-7 chỗ đều đã được đặt trước. “Giá thuê tăng khoảng 20-30% so với ngày thường nhưng vẫn kín lịch vì nhu cầu cao”, anh Lâm cho hay.

Theo khảo sát, dòng xe nhỏ 4-5 chỗ có giá khoảng 600.000-800.000 đồng/ngày; các dòng sedan và crossover tầm trung từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/ngày; xe 7 chỗ hoặc SUV cỡ lớn có thể trên 1,2 triệu đồng/ngày. Khách thuê dài ngày thường được giảm giá.

Chị Vũ Thị Mai, quê xã Minh Châu, hiện làm việc tại Tây Nguyên cho biết, gia đình chị thuê xe 7 chỗ trong 8 ngày để tiện đi lễ đầu năm và thăm họ hàng. “Đi đông người, có người già và trẻ nhỏ nên thuê xe riêng chủ động thời gian, chi phí tính ra vẫn hợp lý”, chị Mai nói.

bna_xe.jpg
Nhu cầu đi du Xuân, du lịch đầu năm tăng cao. Ảnh: Q.A

Dù lượng khách thuê tăng mạnh, các chủ cơ sở cho thuê xe năm nay cũng thận trọng hơn trong việc làm hợp đồng để tránh rủi ro pháp lý liên quan đến "phạt nguội". Ngoài việc yêu cầu đặt cọc, cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân và Giấy phép lái xe hợp lệ, các cơ sở hiện nay đều bổ sung những điều khoản ràng buộc rõ ràng. Khách hàng phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nộp phạt nếu vi phạm Luật Giao thông trong thời gian sử dụng phương tiện nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp phát sinh.

Đồ lễ, vật phẩm may mắn hút khách

Song song với dịch vụ chăm sóc cây cảnh, thuê xe du Xuân, thị trường đồ thờ cúng, lễ vật và vật phẩm phong thủy cũng bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Nhu cầu đi lễ đầu Xuân, dâng hương cầu an, cúng Rằm tháng Giêng của người dân tăng cao khiến các gian hàng kinh doanh hương hoa, vàng mã, mâm lễ, vật phẩm phong thủy luôn trong tình trạng tất bật.

bna_vat.jpg
Người dân mua các vật phẩm may mắn đầu năm tại chùa Cổ Am, xã Minh Châu. Ảnh: Q.A

Ghi nhận tại khu vực chùa Cổ Am, xã Minh Châu hay đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Nguyên, lượng người dân và du khách thập phương đổ về dâng hương, vãn cảnh những ngày sau Tết rất đông. Ngay từ sáng sớm, khu vực cổng đền, chùa và các lối vào đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Các quầy hàng bày biện đủ loại lễ vật: Từ hương trầm, nến, hoa tươi, trái cây, bánh kẹo đến các mâm lễ chay chuẩn bị sẵn với mức giá phù hợp từng nhu cầu.

Nhiều hộ kinh doanh cho biết, cao điểm thường kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết Rằm. Ngoài lễ vật truyền thống, các sản phẩm phong thủy như vòng tay đá, tượng linh vật, dây chuyền mặt Phật, tỳ hưu… cũng được tiêu thụ tốt.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương kinh doanh đồ lễ hơn 15 năm cho biết: "Các mâm lễ được chuẩn bị sẵn với giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy thành phần. Ngoài ra, các loại trái cây tạo hình, hoa tươi cao cấp cũng được tiêu thụ tốt. Nhiều người quan niệm đầu năm mua một vật phẩm phong thủy để cầu bình an, tài lộc. Các sản phẩm như vòng đá thạch anh, vòng ngọc, tượng linh vật nhỏ gọn được lựa chọn nhiều vì giá vừa phải”.

bna_le.jpg
Các suất lễ vật thờ cúng được người dân lựa chọn tại đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận, bên cạnh yếu tố tâm linh, người tiêu dùng cũng chú trọng nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Một số cửa hàng đã chủ động niêm yết giá, cam kết xuất xứ rõ ràng để tạo niềm tin với khách hàng.

Thực tế cho thấy, sau Tết Nguyên đán, nhiều loại hình dịch vụ bước vào “mùa vàng” mới, phản ánh nhu cầu đa dạng của người dân trong nhịp sống hiện đại. Sau những ngày Tết sum vầy, các dịch vụ hậu Tết không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho người làm nghề mà còn đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân trong hành trình giữ gìn nét đẹp truyền thống, cầu mong một năm mới an khang, thuận lợi.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sôi động các dịch vụ 'ăn theo' nhu cầu đầu Xuân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO