Sôi động đêm chung kết 'Hội thi tiếng hát sơn ca' lần V

(Baonghean.vn) – Với những màn trình diễn sôi động, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức (TP.Vinh) nóng hơn bao giờ hết với chung kết “Hội thi tiếng hát sơn ca” lần thứ V. 

Trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, 17 thí sinh xuất sắc trong số 149 thí sinh của 52 liên đội đã bước vào vòng chung kết “Hội thi tiếng hát sơn ca” lần thứ V diễn ra tối 19/3 tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, TP Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, 17 thí sinh xuất sắc trong số 149 thí sinh của 52 liên đội đã bước vào vòng chung kết “Hội thi tiếng hát sơn ca” lần thứ V diễn ra tối 19/3 tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, TP Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Đây là cuộc thi âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi do Hội đồng đội thành phố Vinh phối hợp với Phòng GD&ĐT và Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tạo sân chơi bổ ích, giáo dục, cổ vũ động viên các em học tập tốt, đồng thời phát hiện những giọng ca xuất sắc, có năng khiếu về âm nhạc, định hướng rèn luyện các em trở thành các tài năng âm nhạc cho quê hương đất nước. Ảnh: Chu Thanh
Đây là cuộc thi âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng do Hội đồng đội thành phố Vinh phối hợp với Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tạo sân chơi bổ ích, giáo dục, cổ vũ động viên các em học tập tốt, đồng thời phát hiện những giọng ca xuất sắc, có năng khiếu về âm nhạc, định hướng rèn luyện các em trở thành các tài năng âm nhạc cho quê hương đất nước. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Các tiết mục công phu, được trình diễn chuyên nghiệp đến từ các em học sinh trên địa bàn đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong đêm diễn. Tiết mục Son của thí sinh Mai Thị Tú Anh đến từ trường THCS Nghi Liên. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Bạch Khánh Linh nhưng giọng hát ngọt ngào của em khi thể hiện bài hát "Dắt trâu ra đồng" đã để lại ấn tượng mạnh cho BGK và khán giả. Ảnh: Chu Thanh
Chung cuộc, BTC đã trao hai giải Nhất cho em: Nguyễn Khánh Vy (tiểu học Hưng Dũng I à em Bạch Khánh Linh (tiểu học Cửa Nam I), hai giải Nhì cho thí sinh Mai Thị Tú Anh (THCS Nghi Liên), Lê Anh Quân (tiểu học Hưng Dũng II), ba giải ba cho thí sinh Lê Nhật Tường, THCS Bến Thủy), Bạch Duy Khánh (THCS Cửa Nam), Hoàng Trà My (TH Cửa Nam I). Ảnh: Chu Thanh
Chung cuộc, BTC đã trao hai giải Nhất cho em: Nguyễn Khánh Vy (tiểu học Hưng Dũng I), em Bạch Khánh Linh (tiểu học Cửa Nam I); hai giải Nhì cho thí sinh Mai Thị Tú Anh (THCS Nghi Liên), Lê Anh Quân (tiểu học Hưng Dũng II); ba giải Ba cho thí sinh Lê Nhật Tường, THCS Bến Thủy), Bạch Duy Khánh (THCS Cửa Nam), Hoàng Trà My (TH Cửa Nam I). Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Giải đặc biệt đã được BTC quyết định trao cho em Vũ Thị Thảo Vy. Thảo Vy cho biết, "Em rất vui khi giành được giải thưởng đặc biệt "Hội thi tiếng hát sơn ca" và muốn gửi cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô giáo cùng các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho màn biểu diễn của em". Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.