Sôi động đêm chung kết Vinh City’s Got Talent

(Baonghean.vn) - Tối 8/1, chung kết Vinh City’s Got Talent do Ban thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức đã diễn ra sôi động tại thành phố Vinh với 13 tiết mục xuất sắc nhất.
Ảnh: Chu Thanh

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng “Vinh City’s got talent” năm 2019 là một trong những hoạt động chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2019).Thông qua cuộc thi, ban tổ chức muốn tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau; phát hiện và tôn vinh tài năng trong học sinh, sinh viên. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh

Từ đây góp phần tích cực vào việc xây dựng và ủng hộ cho các hoạt động văn hóa lành mạnh tại thành phố, góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên về nét đẹp học đường. Ảnh chụp tiết mục Mashup Xuân về của nhóm D.A.T Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Đồng thời đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Đoàn nhằm tập hợp thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Ảnh: Chu Thanh
Tiết mục múa nhóm Sắc Hương của Trường Dân tộc nội trú tỉnh. Clip: Chu Thanh
13 tiết mục xuất sắc thuộc nhiều thể loại như múa, hát, chơi nhạc cụ, nhảy, võ thuật... đến từ các trường trên địa bàn thành phố đã khuấy động bầu không khí đêm chung kết. Ảnh: Chu Thanh
13 tiết mục xuất sắc thuộc nhiều thể loại như múa, hát, chơi nhạc cụ, nhảy, võ thuật... đến từ các trường trên địa bàn thành phố đã khuấy động bầu không khí đêm chung kết. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Tiết mục nhảy hiphop của nhóm HSTP Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: Chu Thanh
Kết thúc đêm thi, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Hà Ngân đến từ Trường THPT Lê Viết Thuật; hai giải Nhì cho thí sinh Tạ Thảo An, Trường Trung cấp KTKT Vinh và thí sinh Dương Bùi Thanh Quân Trường THPT Hà Huy Tập; ba giải Ba cho nhóm Sắc Hương Trường THPT Dân tộc nội trú Tỉnh; nhóm HSTP Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trần Nguyễn Mỹ Trinh Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Chu Thanh
Kết thúc đêm thi, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Hà Ngân đến từ Trường THPT Lê Viết Thuật; hai giải Nhì cho thí sinh Tạ Thảo An, Trường Trung cấp KTKT Vinh và thí sinh Dương Bùi Thanh Quân Trường THPT Hà Huy Tập; ba giải Ba cho nhóm Sắc Hương Trường THPT Dân tộc nội trú Tỉnh; nhóm HSTP Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trần Nguyễn Mỹ Trinh Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.