Sôi động đêm giao lưu nghệ thuật “Khúc ca biên cương”

(Baonghean.vn) - Những lời ca, điệu múa tại đêm giao lưu phản ánh sức mạnh của nhân dân trong việc đồng hành cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Tối 1/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Khúc ca biên cương” chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Khúc ca biên cương
Tham dự đêm giao lưu có các đại biểu: Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo một số huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị liên quan.
Những lời ca, điệu múa được thể hiện tại đêm giao lưu phản ánh sức mạnh của nhân dân trong việc đồng hành cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc
Nhiều bài hát ca ngợi người chiến sỹ BĐBP kiên cường, dũng cảm được thể hiện chân thực, truyền cảm.
Nhiều bài hát kết hợp vũ đạo ca ngợi người chiến sỹ BĐBP kiên cường, dũng cảm được thể hiện chân thực, truyền cảm.
Cùng với đó là hình ảnh đẹp của những người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh với những việc làm ấm áp, mang ánh sáng văn hóa cho bao em nhỏ, cho người dân ở các vùng biên giới; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây đắp nền biên phòng toàn dân ngày càng hiệu quả.
Bên cạnh các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi người chiến sỹ mang quân hàm  xanh, buổi giao lưu còn sôi động bởi những màn nhảy múa hiện đại của các em học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh, màn biểu diễn võ thuật của các chiến sỹ trẻ bộ đội biên phòng.
Đêm giao lưu còn có những bài hát, điệu múa mang âm hưởng núi rừng thể hiện sự gắn bó giữa BĐBP với đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
Đêm giao lưu còn có những bài hát, điệu múa mang âm hưởng núi rừng thể hiện sự gắn bó giữa BĐBP với đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
Cũng tại đêm giao lưu nghệ thuật, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống Bộ đội Biên phòng cho 3 tập thể và 16 cá nhân.
Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tá Hoàng Văn Hùng - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho hay, đã có hơn 57 nghìn bài dự thi hưởng ứng tìm hiểu các thông tin, kiến thức về BĐBP và biên giới quê hương do Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Trung ương Đoàn phát động.
Cuộc thi đã góp phần lan tỏa những nội dung tốt đẹp về truyền thống BĐBP, mối đoàn kết gắn bó giữa lực lượng BĐBP với nhân dân trong suốt 60 năm lịch sử.
Đại tá Lê Như Cương – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải cho các tập thể.
Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải cho các tập thể.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt giải.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt giải.
Các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống Bộ đội Biên phòng
Các tác giả đạt giải Khuyến khích

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.