Sôi động lễ hội sắc màu văn hóa của sinh viên Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Thưởng thức các món ăn đặc trưng của các nước, trò chuyện, vui chơi... đó là những gì mà các bạn trẻ vừa được trải nghiệm tại Lễ hội sắc màu văn hóa, chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước Việt - Lào - Thái - Nhật - Trung diễn ra sôi động tại trường Đại học Vinh.
Ảnh: Chu Thanh
Chiều 4/11, Lễ hội sắc màu văn hóa, chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước Việt - Lào - Thái - Nhật - Trung do trường Đại học Vinh tổ chức thu hút rất đông các bạn du học sinh và các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Với 9 gian hàng, trong đó có 2 gian hàng đại diện cho Lào, 2 gian hàng đại diện cho Việt Nam, 2 gian hàng đại diện của Hàn Quốc, 3 gian hàng lần lượt của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã mang đến những nét văn hóa khác biệt cho người xem. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đến mỗi gian hàng, khách tham quan sẽ được giới thiệu về các nét đặc trưng của từng nước. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Bạn sinh viên Lào giới thiệu cho BGH trường Đại học Vinh về ý nghĩa của những hình ảnh đặc trưng của nước Lào bày trong gian hàng. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ được tìm hiểu văn hóa, người xem còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng mỗi nước và cả các trò chơi dân gian. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Thậm chí, gian hàng nước Nhật còn trình diễn màn mổ cá hồi làm các món ăn truyền thống. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ thu hút các bạn trẻ, nhiều em bé cũng hào hứng tham gia trải nghiệm tại các gian hàng. Ảnh: Chu Thanh
Nguyễn Mỹ Dung, sinh viên ngành sư phạm Đại học Vinh cho biết, em rất thích khi lần đầu tiên được trải nghiệm các nét văn hóa của các nước bạn. Được mặc thử đồ Hanbok, ăn các món ăn Lào, Thái... chắc chắn là kỷ niệm khó quên với em. Ảnh: Chu Thanh
Nguyễn Mỹ Dung, sinh viên ngành sư phạm Đại học Vinh cho biết, em rất thích khi lần đầu tiên được trải nghiệm các nét văn hóa của các nước bạn. Được mặc thử đồ Hanbok, ăn các món ăn Lào, Thái... chắc chắn là kỷ niệm khó quên với em. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Soukthavy Phonetayvanh, khóa 57 ngành Tài chính ngân hàng Đại học Vinh chia sẻ, em rất hào hứng khi được giới thiệu các nét văn hóa của nước mình đến các bạn Việt Nam và đây là ngày hội với gần 600 bạn du học sinh đang theo học tại Đại học Vinh như em. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Một bạn sinh viên Đại học Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng tình nguyện viên Hàn Quốc. Ảnh: Chu Thanh
BGH Trường Đại học Vinh tặng cờ cho các đội chơi và 4 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chu Thanh
BGH Trường Đại học Vinh tặng cờ cho các đội chơi và 4 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chu Thanh
 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.