Sôi động trò chơi dân gian vui Tết Trung thu ở quê Nhút

(Baonghean.vn) - Nhằm đem đến cho các em thiếu nhi một cái Tết Trung thu ấm áp, các xóm, xã, trường học… trên địa bàn huyện Thanh Chương đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu sôi nổi.
Sôi động trò chơi dân gian của thiếu nhi xã Thanh Hòa. Ảnh: Huy Thư
Sôi động trò chơi dân gian của thiếu nhi xã Thanh Hòa. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, người dân một số làng quê đã góp gạo, gói bánh, thổi cơm chung làm cho ngày Tết Trung thu ở địa phương càng thêm lan tỏa, ấm cúng nghĩa tình. Đặc biệt, việc tổ chức Trung thu sớm, đưa ngày hội thiếu nhi đến với các địa bàn còn nhiều khó khăn được chú trọng.

Vui Trung thu ở xóm Minh Đường, xã Thanh Tùng. Ảnh: Huy Thư
Vui Trung thu ở xóm Minh Đường, xã Thanh Tùng. Ảnh: Huy Thư

Đặc biệt ở xóm Minh Đường, xã Thanh Tùng, đêm 22/9 đã tổ chức một đêm hội trăng rằm hoành tráng. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng hơn 100 suất quà của các nhà tài trợ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cho các em thiếu nhi, các em học sinh nghèo vượt khó trong xóm.

Tưng bừng trò chơi bịt mắt bắt vịt của thiếu nhi xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư
Tưng bừng trò chơi bịt mắt bắt vịt của thiếu nhi xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư

Tại một số xã như ở Võ Liệt, Thanh Hà…, đoàn thanh niên đã phối hợp với các trường tiểu học tổ chức vui Trung thu cho các em học sinh, kết hợp cắt tóc miễn phí làm cho ngày Tết thêm phần ý nghĩa. Nhiều câu lạc bộ thiện nguyện cũng tổ chức Trung thu ở các xóm, xã có điều kiện khó khăn và trao hàng trăm suất quà là quần áo, sách vở, bánh kẹo cho các em thiếu nhi.

Lôi cuốn và hấp dẫn các em thiếu nhi trong trò chơi kéo co. Ảnh: Huy ThưLôi cuốn và hấp dẫn các em thiếu nhi trong trò chơi kéo co. Ảnh: Huy Thư

Với tuổi thơ ở các xã Thanh Hòa, Thanh Liên… trong ngày Tết trung thu, các em đã được thỏa sức vui chơi với những trò chơi dân gian hấp dẫn như bịt mắt bắt vịt, kéo co, vẽ tranh, múc nước bằng thìa… Các em nhỏ khắp các làng quê còn được hòa mình trong những đêm hội trăng rằm tưng bừng không khí văn nghệ, chương trình phá cỗ Trung thu ấm áp, vui nhộn.

Một số địa phương khác đợi đêm 14/8 âm lịch sẽ tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi  với nhiều chương trình hấp dẫn như rước đèn ông sao, vui hội múa lân…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.