Sôi động vòng chung khảo “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên Nghệ An lần thứ 2”

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, Tỉnh đoàn tổ chức chấm vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên Nghệ An lần thứ 2”.
Tại buổi làm việc, Ban giám khảo đã lắng nghe lần lượt từng cá nhân trình bày ý tưởng dự án khởi nghiệp, những mong muốn, dự định phát triển đối với ý tưởng và sản phẩm của mình.

10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp lọt vào vòng chung khảo lần này nhận được sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên từ khắp các địa phương và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.Trong đó sinh viên Trường Đại học Vinh có 3 sản phẩm; thanh niên thành phố Vinh có 2 sản phẩm dự thi.

Thí sinh bốc thăm thứ tự thuyết trình. Ảnh: Hoài Thu
Thí sinh bốc thăm thứ tự thuyết trình. Ảnh: Hoài Thu.
Bên cạnh đó, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết thể hiện sự quan tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên tới nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ví như dự án Thử nghiệm công nghệ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu của thí sinh Võ Kim Hùng ở huyện Hưng Nguyên; ý tưởng mở trang trại chăn nuôi gà cỏ, bò, me bản địa của thí sinh Nguyễn Ngọc Quang ở Anh Sơn; hoặc ý tưởng sản xuất cucumin từ nghệ của Nguyễn Thị Lịch sinh viên Trường Đại học Vinh…

Trước khi các thí sinh trình bày ý tưởng, 10 người tham gia đã bốc thăm thứ tự và lần lượt thuyết trình về ý tưởng, dự án của mình.

Thí sinh Trần Duy Trung (huyện Yên Thành) thuyết trình ý tưởng xây dựng nhà lưới, nhà kính áp dụng sản xuất nông ngiệp công nghệ cao. Ảnh: Hoài Thu
Thí sinh Trần Duy Trung (huyện Yên Thành) thuyết trình ý tưởng xây dựng nhà lưới, nhà kính áp dụng sản xuất nông ngiệp công nghệ cao. Ảnh: Hoài Thu.
Mỗi thí sinh sẽ phải trình bày về ý tưởng, dự án của mình dựa trên các nội dung như các thông tin giới thiệu chung về đặc điểm, kế hoạch kinh doanh (kinh phí đầu tư, tiếp thị, nghĩa vụ pháp lý…), kế hoạch phát triển, định vị thương hiệu và kế hoạch định vị thương hiệu…

Sau mỗi phần trình bày của thí sinh, từng thành viên ban giám khảo đã phân tích, đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của từng ý tưởng, dự án.

Bên cạnh đó, ban giám khảo còn góp ý, đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn thêm để các bạn thí sinh hoàn thiện ý tưởng, dự án để góp phần trợ giúp các em từng bước đưa các ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, hoặc phát triển được các dự án khởi nghiệp có hiệu quả trong thực tế.

Kết thúc phần thuyết trình của các thí sinh, ban giám khảo sẽ tiến hành thảo luận, chấm điểm và lựa chọn các ý tưởng, dự án xuất sắc để trao giải. Kết quả sẽ được Tỉnh đoàn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Danh sách các tác giả và ý tưởng, dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: H.T
Danh sách các tác giả và ý tưởng, dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.