Sôi nổi các hoạt động chào đón năm mới của người Nghệ ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Hòa chung niềm vui của người dân trên khắp thế giới, đồng hương xứ Nghệ đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2019.

Tại Nhật Bản, dịp năm mới 2019, mọi người được nghỉ một tuần lễ, nên ngay từ ngày 30/12 đã bắt đầu có những hội, nhóm đồng hương Nghệ Tĩnh tổ chức gặp mặt đón năm mới.

Ở vùng Kanto - nơi có nhiều người Nghệ Tĩnh sinh sống nhất, hơn 100 đồng hương trong vùng đã hội tụ về một nhà hàng ở Tokyo để tổ chức giao lưu gặp mặt. Tại đây không gian được trang hoàng ấm cúng đậm chất quê hương với bàn thờ Bác Hồ, cờ Tổ quốc…

Gói bánh chưng đón năm mới còn là ngày vui của các bạn trẻ người Nghệ ở Nhật Bản. Ảnh: Võ Tú
Gói bánh chưng đón năm mới còn là ngày vui của các bạn trẻ người Nghệ ở Nhật Bản. Ảnh: Võ Tú

Đặc biệt ở tỉnh Okayama, đồng hương Nghệ Tĩnh đã tổ chức gói, nấu bánh chưng tạo nên không khí ấm cúng như ở quê hương.

Trước thềm năm mới, một buổi gặp mặt đã diễn ra bên bờ sông gần ga Nishigawara với sự tham dự của đông đảo đồng hương trong và ngoài tỉnh Okayama. Tại buổi hội ngộ này, ngoài giao lưu văn nghệ, liên hoan ẩm thực còn có trao kỷ niệm chương và tặng quà cho những người chuẩn bị về nước.

Bạn Lê Đình Phú quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: “Em sang Nhật đã 2 năm, mỗi dịp đón năm mới trên xứ sở hoa anh đào, được hội ngộ cùng anh em trong không khí ấm cúng như thế này cảm thấy rất vui,  làm vơi đi nỗi nhớ nhà”.

Trang trí bàn thờ Bác Hồ trong buổi gặp mặt đồng hương xứ Nghệ ở Kanto - Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Phương
Trang trí bàn thờ Bác Hồ trong buổi gặp mặt đồng hương xứ Nghệ ở  Kanto - Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Phương

Tại Ukraine, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở thành phố Kiev gồm hàng chục người trung tuổi đã chọn một gia đình thành viên có không gian rộng rãi, tổ chức nấu ăn, làm những món ăn quê hương và tổ chức chương trình đón năm mới kéo dài từ cuối chiều đến nửa đêm.

Sau những ngày bận rộn mưu sinh, anh em đồng hương ở Kiev lại có dịp ngồi bên nhau, chia sẻ buồn vui bằng tiếng Nghệ. Một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với nhiều bài hát về quê hương, dân ca ví, giặm đã làm "nóng" thêm không khí của buổi đón giao thừa.

Không khí buổi giao lưu chào đón năm mới của đồng hương Nghệ Tĩnh ở Okayama - Nhật Bản. Ảnh: Lê Hiếu
Không khí buổi giao lưu chào đón năm mới của đồng hương Nghệ Tĩnh ở Okayama - Nhật Bản. Ảnh: Lê Hiếu

Với đồng hương Nghệ Tĩnh ở Mockva - Liên bang Nga, từ chiều 31/12, nhiều người đã tổ chức gói bánh chưng, bánh tét và cùng thức đêm nấu bánh đón giao thừa.

Bạn Trần Minh Vương quê Yên Thành sinh sống ở quận Marino chia sẻ: “Mỗi dịp đón năm mới bọn em bên này lại tổ chức gói bánh chưng như Tết cổ truyền ở quê mình. Chỉ tập trung gói bánh thôi cũng đã thấy không khí chộn rộn rồi. Em mong năm mới sẽ đem đến nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc cho mọi người”.

Buổi liên hoan gặp mặt của người Nghệ ở đây diễn ra đúng vào ngày đầu năm mới.

Đồng hương Nghệ Tĩnh ở Mockva, Nga cùng gói bánh chưng, bánh tét đón năm mới.
Đồng hương Nghệ Tĩnh ở Mockva, Nga cùng gói bánh chưng, bánh tét đón năm mới. 

Không chỉ ở Nhật, Ukraine, Nga, mà dịp này đồng hương xứ Nghệ khắp mọi nơi thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới phù hợp với sở thích, điều kiện cụ thể ở nước sở tại. Bên cạnh các hoạt động giao lưu, liên hoan gặp mặt, họ còn tổ chức đi du lịch khám phá danh lam thắng cảnh, thi đấu bóng đá, thăm hỏi người thân…

Những hoạt động này đã khởi đầu cho chuỗi những hoạt động cộng đồng của anh em đồng hương xứ Nghệ ở nước ngoài trong năm 2019, không chỉ làm sôi động không khí đón năm mới của người Việt trên khắp thế giới, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự giao lưu hiểu biết, thắt chặt tình cảm đồng hương Nghệ Tĩnh ở xứ người./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.