Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Thanh Hương (Hội LHPN huyện Tân Kỳ)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thiết thực kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2018), các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

* Với tinh thần thể thao vui, khỏe, thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã tổ chức thành công Giải bóng chuyền Công an Nghệ An lần thứ V, năm 2018.

Nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn, được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Thiếu Huyền
Nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Thiếu Huyền
Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng, trong đó các cầu thủ là cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc Công an tỉnh. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, BTC đã trao giải Nhất cho Khối xây dựng lực lượng; giải Nhì: Khối an ninh; đồng giải Ba: Công an TP Vinh và PK20 (Phòng Cảnh sát cơ động); Khuyến khích: Phòng PC64, Khối Điều tra, Liên quân PC61,PC81B,PC67 và Giải Phong cách cho đội Công an Thành phố Vinh.
Đây là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An giao lưu học hỏi, xây dựng đoàn kết và cũng là hoạt động ý nghĩa của ngành, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Công an Nghệ An học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cùng với phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ.

          Thiếu Huyền

* Sáng 7/3, Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội thảo “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch với ATVSTP và bảo vệ môi trường”, sơ kết phong trào “Phụ nữ Quỳnh Lưu chung tay xây dựng mái nhà xanh” giai đoạn 2012 - 2017.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bích Ngọc
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Bích
Năm 2017, toàn huyện có 130 chi hội của 27/33 xã trồng được 158 đoạn đường nở hoa, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo như: Hội LHPN xã Quỳnh Đôi với hoạt động “trồng hoa từ vật tái chế” đã có 220 sản phẩm, Phụ nữ Quỳnh Ngọc với mô hình “trồng hoa liên thôn”, Phụ nữ Quỳnh Hồng với mô hình “lợn nhựa tiết kiệm xanh”…

Bên cạnh đó, phong trào “Phụ nữ Quỳnh Lưu tự tin, tự trọng sản xuất sạch, tiêu dùng sạch” đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội cơ sở thành lập 33 mô hình sản xuất, chế biến sạch. Hiện nay nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả cao.

Tại buổi hội thảo, huyện Quỳnh Lưu đã trao giấy khen cho 33 tập thể có thành tích trong phong trào “Phụ nữ Quỳnh Lưu chung tay xây dựng Mái nhà xanh”.

Ngọc Bích 

* Dịp này, tại sân bóng Hải đội 2 (Thị xã Cửa Lò), Chi hội Phụ nữ Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy và Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) đã có trận giao hữu bóng đá với Hội Phụ nữ phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò.

Pha uy hiếp khung thành đối phương của cầu thủ phường Nghi Hải. Ảnh: Phương Linh
Pha uy hiếp khung thành đối phương của cầu thủ phường Nghi Hải. Ảnh: Phương Linh
Trận đấu diễn ra với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân địa phương và cán bộ chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 2. Với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, cầu thủ hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn cho khán giả. Kết thúc trận đấu, đội bóng phụ nữ phường Nghi Hải đã giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu với tỉ số 4-3.
Loạt sút luân lưu cân não của 2 đội. Ảnh: Phương Linh
Loạt sút luân lưu cân não của 2 đội. Ảnh: Phương Linh
Trận đấu đã góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của quân và dân nói chung; đồng thời là dịp để các hội viên phụ nữ biên phòng giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân trên địa bàn đứng chân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phương Linh

* Nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thức, tâm hồn, trí tuệ của cán bộ, hội viên trên địa bàn xã, giúp chị em có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa..., UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ đã tổ chức chung kết Hội thi "Duyên dáng phụ nữ Giai Xuân lần thứ nhất".

Các thí sinh tham gia trình diễn trang phục tự chọn. Ảnh: Thanh Hương
Các thí sinh tham gia trình diễn trang phục tự chọn. Ảnh: Thanh Hương
12 thí sinh được lựa chọn trong 39 thí sinh tại vòng sơ khảo đến từ 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn toàn xã trải qua 4 phần thi: Trình diễn trang phục áo dài truyền thống; trình diễn trang phục tự chọn; phần thi kiến thức tìm hiểu về nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức về lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phần thi năng khiếu (cắm hoa nghệ thuật, thắt nơ quà tặng, hát, múa, đọc thơ...).

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 3 giải khuyến khích. Ngoài ra, Hội thi còn trao các giải phụ như: Trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh có gương mặt khả ái nhất, thí sinh trả lời câu hỏi xuất sắc nhất.                                       

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.